Pháp luật

Nghi án con gái giết mẹ bị liệt: Bất ngờ lời khai

Bà Trần Thị Lộc khai nhận đã ra tay sát hại mẹ ruột vì mẹ bị bệnh, chăm sóc mệt.

Tối 1/8, trao đổi với PV, một cán bộ công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đã bàn giao vụ án mạng khiến bà M. (68 tuổi, ngụ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) lên Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân phát hiện bà M. nằm gục trên vũng máu, nghi bị sát hại nên đã trình báo công an.

Nhận tin báo, công an điều tra lập tức có mặt khám nghiệm, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ảnh minh họa

Qua những dấu vết tại hiện trường, công an điều tra nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng.

Sau đó, cơ quan điều tra lấy lời khai các đối tượng liên quan thì bà Trần Thị Lộc (con gái bà M.) khai nhận đã ra tay sát hại mẹ ruột vì mẹ bị bệnh, chăm sóc mệt.

Theo người dân, bà M. bị liệt ở chân, điếc và thường xuyên đau ốm.

Thời gian gần đây, Lộc thường hay la mắng, bạo hành mẹ ruột, có biểu hiện không bình thường.

Hiện, sự việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: Báo Đất việt

  Từ khóa: sát hại mẹ , bị liệt , con gái

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP