Pháp luật

Nghe tin bố bị xử phạt nồng độ cồn, con trai lên Facebook xúc phạm CSGT

Nghe tin bố bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn, ông H. đăng tin lên Facebook cá nhân bôi nhọ, xúc phạm lực lượng CSGT.

Đội An ninh Công an TP Huế làm việc với ông H. (Ảnh: CACC)


Chiều 2/9, thông tin từ Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Nguyễn Văn H. (SN 1980, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, khoảng 20h ngày 24/8, bố ông H. bị CSGT xử lý vi phạm nồng độ cồn nên ông H. đã đăng 2 bài viết lên Facebook cá nhân với nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng CSGT.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, thấy bài đăng có nhiều lượt tương tác và bình luận, ông H. đã xóa bỏ bài đăng.

Đội An ninh Công an TP Huế đã mời ông H. về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông H. khai nhận, khi nghe tin bố bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn, do không kiềm chế bản thân nên đã đăng tin sai sự thật nhằm bôi nhọ, xúc phạm lực lượng CSGT.

Ông H. sau đó đã đăng bài lên Facebook cá nhân để đính chính và xin lỗi lực lượng CSGT.

Công an TP Huế ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với ông H. số tiền 5 triệu đồng.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại

  Từ khóa: nồng độ cồn , xúc phạm , CSGT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP