Pháp luật

Nghệ An: Được nhờ trông nhà, h.i.ế.p d.â.m luôn con gái của bạn

​Đến nhà bạn chơi, Tải đã có hành vi hiếp dâm con gái bạn. Vì quá ân hận, 2 ngày sau Tải đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Tải (SN 1986, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) tới đầu thú về hành vi hiếp dâm trẻ em.

 Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Trương Duyên

Tải đã thừa nhận hành vi hiếp dâm cháu N.T.N (SN 2010, trú cùng địa phương với Tải).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 12h ngày 10/1/2019, Tải tới nhà anh C. (bố nạn nhân) chơi. Vì có việc phải ra ngoài, anh C. có nhờ Tải ở lại trông coi nhà và cháu N. hộ.

Khi anh C. vừa đi ra ngoài thì Tải rủ cháu N. sang nhà ông bà nội cháu để chơi. Tại đây, thấy không có ai ở nhà, Tải bồng bé N. lên giường và có hành vi hiếp dâm cháu N.

Khi thực hiện hành vi phạm tội xong thì Nguyễn Trọng Tải ra về. 2 ngày sau, Tải đến cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đầu thú, khai nhận toàn bộ hành phạm tội của mình.

Tác giả: Trương Duyên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP