Pháp luật

Nghệ An: Đánh chết người khi bị đèn xe máy chiếu vào mặt

Dù anh Tiến nhún nhường xin lỗi do vô ý để đèn chiếu, Minh vẫn cầm tuýp sắt đánh mạnh vào ngực.

Ngày 20/12, TAND cấp cao tại Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét kháng nghị tăng hình phạt với Ngô Văn Minh (21 tuổi) do phạm tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 4/3 Minh cùng nhóm bạn đang ngồi tại quán cà phê thì bị đèn xe máy của anh Phạm Văn Tiến rọi vào mặt.

Bị cáo Minh

Bị cáo Minh tại tòa hôm nay.

Bực tức, Minh sai người về nhà lấy tuýp sắt "nói chuyện". Anh Tiến ngỏ lời thông cảm vì không may để đèn xe chiếu song Minh không chấp nhận.

Minh dùng tuýp sắt đánh mạnh vào ngực khiến anh Tiến tử vong sau đó.

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 7, Minh bị phạt 15 năm, bồi thường cho gia đình bị hại 260 triệu đồng.

Cho rằng bản án sơ thẩm chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, VKSND cấp cao kháng nghị theo hướng tăng hình phạt tù.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, HĐXX nhận định nạn nhân không có lỗi cố ý và đã rất nhún nhường nhưng Minh đã thể hiện sự hung hãn, coi thường tính mạng người khác. HĐXX tăng thêm hai năm tù với Minh, thành 17 năm.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP