Pháp luật

Nghệ An: Ba anh em ruột đâm chết chủ quán hát karaoke

Rủ nhau đi hát nhưng hết phòng, 3 anh em ruột ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương là Phạm Văn Cường (SN 1990) và Phạm Văn Thông (SN 1995), Phạm Văn Hồng (SN 1996) đã gây gổ, đánh đập một số người trước khi giết chết chủ quán karaoke.

Ngày 12/11, Cường và Thông bị TAND tỉnh Nghệ An xét xử về tội “Giết người”; Phạm Văn Hồng bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, tối ngày 18/2/2018, anh em Cường rủ nhau sang xã Thanh Chi (huyện Thanh Chương) hát karaoke nhưng quán hết phòng. Lúc anh em Cường lấy xe máy ra về thì anh Nguyễn Tuấn Anh đi phía sau bóp còi xe xin nhường đường. Cường mở cốp xe lấy dao và bình xịt hơi cay đuổi đánh Tuấn Anh khiến thanh niên này phải bỏ chạy.
Thấy vậy, Thông nói Hồng về nhà lấy dao đến “tham chiến” cùng Cường. Sau đó, anh em Cường tiếp tục va chạm với một thanh niên khác khiến người này cũng phải bỏ chạy.

Khi Cường đang gây sự với một thiếu niên vừa đến quán Karaoke vì tưởng thuộc phe kia thì nghe cháu Lê Tuấn Kiệt (con trai chủ quán) nói thiếu niên này là bạn mình. Lập tức, Thông và Cường đã đánh cháu Kiệt.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh : Lý Dương

Thấy cháu Kiệt bị đánh, anh Nguyễn Văn Nhân - nhân viên quản lý đã gọi điện cho anh Lê Trung Tâm (chủ quán karaoke) đến giải quyết. Thấy anh Nhân gọi điện, Phạm Văn Thông lên tiếng thách thức. Một người khách khác của quán gọi điện cho công an xã đến giải quyết vụ việc cũng bị Cường đánh phải ôm đầu bỏ chạy.

Cường lên xe máy đi về được 1 đoạn thì thấy ô tô chạy ngược chiều liền dừng xe, chạy bộ ngược lại quán karaoke. Anh Tâm – chủ quán Karaoke cũng là bố cháu Kiệt đã xuống xe nói chuyện với anh Nhân. Anh Tâm dí súng (bắn đạn cao su) vào đầu Thông hỏi có biết cháu bé bị đánh là con anh này không mà dám đánh. Tiếp đó, anh Tâm và anh Nhân đánh Thông.

Thấy Thông bị đánh, Cường xông vào xịt hơi cay vào nhóm anh Tâm. Anh Tâm bắn trả nhưng không trúng và bị Cường đá bay khẩu súng. Cường cầm dao đâm nhiều nhát vào người anh Tâm. Thông nhặt khẩu súng bắn vào người chủ quán nhưng súng không nổ nên lao vào đánh nạn nhân.

Lúc này, Phạm Văn Hồng về nhà lấy dao cũng vừa tới. Thấy đang đánh nhau, Hồng cầm dao chém anh Nhân nhưng lưỡi dao văng ra nên ném cán dao vào phía đối thủ rồi bỏ chạy.

Anh Tâm được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Anh em Cường lần lượt bị bắt giữ sau đó.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Cường tù chung thân, Phạm Văn Thông 15 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo Phạm Văn Hồng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tòa cũng buộc các bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại hơn 180 triệu đồng, cấp dưỡng cho con anh Tâm mỗi tháng 1,5 triệu đồng, chu cấp cho mẹ anh Tâm mỗi tháng 500 nghìn đồng.

Tác giả: Lý Dương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP