Pháp luật

Nam sinh gây án mạng sau giờ thi thử tốt nghiệp

Xét thấy Độ gây án không chủ đích, gia đình có công với cách mạng, khi phạm tội mới hơn 17 tuổi, tòa tuyên phạt tám năm tù.

Theo bản án sơ thẩm ngày 18/1 của TAND Hà Nội, chiều 13/3/2018, Nguyễn Đình Độ cùng nhóm bạn đến một trường THPT để thi thử tốt nghiệp cấp ba.

Độ tại phiên tòa sơ thẩm.

Trong khi đứng nghe phổ biến quy chế thi, chờ đến giờ vào làm bài, Độ nhìn thấy Nguyễn Trọng Hiếu đi qua nên bảo: "Nhìn ông này quen quen". Câu nói của Độ khiến Hiếu quay lại, chửi bậy và hai bên to tiếng.

Chiều cùng ngày, trên đường về, Độ bị Hiếu túm đánh nên rút con dao bầu giấu trong túi sách vở, đâm nhưng không trúng.

Thấy Độ xô xát, Phạm Văn Việt can bạn và bị đâm trúng ngực trái dẫn đến tử vong.

Xét thấy Độ gây án không chủ đích, gia đình có công với cách mạng, khi phạm tội mới hơn 17 tuổi, tòa tuyên phạt tám năm tù tội Giết người. Liên quan đến vụ án, Hiếu nhận sáu tháng tù tội Gây rối trật tự công cộng.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP