Xã hội

Nam công nhân rơi từ núi đá xuống đất tử vong

Khi đang thực hiện việc khoan đá trên núi, nam công nhân không may rơi xuống đất tử vong tại chỗ.

Ngày 28-6, ông Phạm Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - xác nhận vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại 1 mỏ đá ở địa phương này khiến nam công nhân tử vong.

Mỏ đá thuộc Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh - nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

Nạn nhân là anh Lò Văn Th. (SN 1989, quê ở tỉnh Điện Biên) - công nhân Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh, đóng tại xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 27-6, anh Lò Văn Th. lên núi đá vôi để khoan đá trên vách tại mỏ đá Công ty TNHH Tổng Công ty Thế Thịnh. Do bất cẩn, nam công nhân không may rơi từ núi xuống đất.

Nhiều người phát hiện đã đưa anh Th. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng Công an huyện Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản và tiến hành điều tra.

Tình trạng mất an toàn trong khai thác mỏ đá đang là vấn đề đáng báo động ở Quảng Bình, khi mà số vụ tai nạn ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn lao động và trang bị bảo hộ cho công nhân tại các mỏ đá vẫn chưa được chú trọng.

Mới đây, tháng 2-2023, tại mỏ đá của Nhà máy Xi măng Vạn Ninh thuộc Công ty CP Xi măng VICEM Hải Vân - đóng ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy - cũng xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP