Tin địa phương

Nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng gắt

Ngày 2-6, do ảnh hưởng của phía nam rãnh áp thấp nối với áp thấp phía tây phát triển kết hợp với gió mùa Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên xảy ra nắng nóng trên diện rộng ở Đà Nẵng.

Thời tiết nắng nóng, oi bức đầu mùa hè với nhiệt độ ngoài trời có nơi lên tới gần 39 độ vào thời gian cao điểm đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân thành phố.

Dưới cái nắng gay gắt, vẫn có không ít người như: tài xế xe ôm, người bán vé số, công nhân vệ sinh môi trường, công nhân xây dựng, người bán hàng rong... phơi mình giữa trưa hè nắng nóng để mưu sinh.

Một số hình ảnh do phóng viên Đà Nẵng điện tử ghi lại trên khắp nẻo đường Đà Nẵng trong buổi trưa nay 2-6:

Để kịp phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, nhiều công nhân lao động cần mẫn giữa nắng nóng để lát gạch ven đường

Dưới cái nắng hừng hực, những công nhân vẫn miệt mài làm việc

Bạt che không giúp giảm bớt nắng nóng xung quanh

Bà Hồ Thị Bảy (quê Bình Dương) đang loay hoay thu mua chai bao tại đường Trần Phú dưới cái nắng gắt lúc 11 giờ.

Nhiều người thu gom ve chai vẫn làm việc, không quản ngại cái nắng 38-390C

Chị Hạnh hằng ngày từ Đại Lộc (Quảng Nam) ra Đà Nẵng lấy nước cơm về nuôi heo. Nắng gắt nhưng phải đến 11 giờ 30 chị mới bắt đầu trở về lại Đại Lộc

Bà Mười (quê Điện Bàn) chăm sóc cây cỏ đối diện Cổ viện Chàm. Dẫu nắng gắt bà vẫn làm việc xuyên trưa

Những người lao động này vẫn miệt mài mưu sinh dù trời nắng gắt

Sau những cuốc xe, gầm cầu trở thành nơi dừng chân lý tưởng của các bác lái xe ôm


Tác giả: NGỌC PHÚ

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng

  Từ khóa: làm việc , nắng , mưu sinh , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP