Xã hội

Một thanh niên chết đuối khi đi bắt cá

Sáng 13/9, UBND huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn huyện có một thanh niên đi cắm câu, thả lưới bắt cá bị nước cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Khoảng 19h ngày 12/9, tại chân cầu chui thuộc thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, đoạn qua đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, có một thanh niên đi cắm câu, thả lưới bắt cá bị nước cuốn trôi mất tích. Thanh niên này tên Lê N. A (20 tuổi), trú ở thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, (huyện Sơn Tịnh).

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thanh niên mất tích do bị nước cuốn trôi.

Nhận tin báo của người dân, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng Công an huyện Sơn Tịnh đã phối hợp Công an xã Tịnh Hà tổ chức tìm kiếm đến 23h cùng ngày và đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Tthi thể nạn nhân đã được đưa về nhà để lo hậu sự.

Tác giả: Danh Tạo - Văn Phong

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP