Xã hội

Một phụ nữ bị cuốn tay vào máy ép mía

Trong lúc ép nước mía, tay của chủ quán nước mía ở quận 6, TP HCM bị cuốn vào máy ép rồi kẹt cứng giữa hai trục xoay của máy.

Ngày 5-10, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 6 (TP HCM) cùng lực lượng liên quan đã cứu người phụ nữ bị kẹt tay vào máy ép nước mía.

Người phụ nữ không may bị cuốn tay vào máy ép mía.

Vào trưa cùng ngày, người phụ nữ (khoảng 30 tuổi, chủ quán nước mía ở đường Tân Hoà Đông, phường 14, quận 6) không may bị máy ép cuốn tay vào.

Người dân phát hiện vội đến ngắt điện để cứu nhưng không thành. Thấy tay nạn nhân bị kẹt cứng giữa hai trục xoay của máy ép, người dân gọi điện báo lực lượng chức năng.

Lực lượng cứu hộ thuộc Công an quận 6 đã đến hiện trường, dùng máy chuyên dụng cắt xe ép mía để cứu người phụ nữ rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết người phụ nữ thuê căn nhà trên để bán nước mía khoảng 1 tháng nay. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bao tay người phụ nữ đeo bị vướng vào trục xoay sau đó cuốn tay nạn nhân vào.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP