Pháp luật

Một nữ bệnh nhân tự tử tại Bệnh viện quận Thủ Đức

Theo nhận định ban đầu, có thể do buồn chán nên nữ bệnh nhân đã treo cổ tự tử tại hành lang nhà vệ sinh Bệnh viện quận Thủ Đức, TP HCM.

Ngày 23-10, Công an quận Thủ Đức, TP HCM đang điều tra nguyên nhân bà Huỳnh Thị Ch. (72 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) tự tử tại Bệnh viện quận Thủ Đức (phường Tam Phú, quận Thủ Đức).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, ông Dương Văn Nh. (72 tuổi, chồng bà Ch.) thức dậy thì không thấy bà Ch. trong phòng bệnh nên đi tìm. Sau đó, ông Nh. cùng mọi người hốt hoảng khi thấy bà Ch. tử vong tại hành lang nhà vệ sinh bệnh viện trong tư thế treo cổ.

Khu vực nơi bệnh nhân được phát hiện treo cổ tự tử

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp với Công an phường Tam Phú có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Bệnh viện quận Thủ Đức cho hay bà Ch. có hoàn cảnh rất khó khăn và được gia đình đưa đến Khoa Tim mạch Bệnh viện quận Thủ Đức chữa trị được khoảng 10 ngày nay. Thời điểm điều trị, bà Ch. có biểu hiện buồn chán và thường xuyên được bác sĩ quan tâm khuyên nhủ.

"Có thể bệnh nhân buồn chán vì hoàn cảnh gia đình và bệnh tật không thuyên giảm nên nghĩ quẩn rồi tự tử", đại diện Bệnh viện quận Thủ Đức nhận định.

Người nhà bà Ch. cũng khẳng định do bà chán nản vì bệnh tật nên tìm đến cái chết để bớt gánh nặng cho gia đình.

Tác giả: S.HƯNG

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP