Ngày 26/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, trước đó 3 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhức đầu, nôn, chóng mặt, mắt mờ sau khi uống rượu. Chẩn đoán ban đầu các bệnh nhân bị ngộ độc Methanol - loại cồn công nghiệp thường có trong rượu không rõ nguồn gốc.
![]() |
Các bác sĩ đang điều trị cho 1 trong 2 bệnh nhân ngộ độc rượu chứa Methanol. |
Trong số này, ông Nguyễn Mạnh H. (SN 1981, ngụ phường Bạc Liêu) đã tử vong; ông Châu Thanh P. (SN 1969, ngụ phường Lý Văn Lâm) và Châu Thanh N. (SN 1977, ngụ phường Bạc Liêu, đều cùng tỉnh Cà Mau), đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.
Theo người nhà ông P., nhóm 5 người mua rượu đế tại một tiệm tạp hóa gần nhà để uống. Loại rượu này được người dân địa phương tự nấu. Trong cuộc nhậu, 3 người trên uống mỗi người khoảng nửa lít rượu. Vài ngày sau, cả 3 xuất hiện các triệu chứng bất thường, nhanh chóng chuyển nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai người còn lại trong nhóm uống rượu hiện không có dấu hiệu bất thường.
Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc, lấy mẫu rượu các nạn nhân uống và tại tiệm tạp hóa trên để kiểm tra xác định nguyên nhân.
Methanol rất khó nhận biết bằng mùi vị thông thường, chỉ cần một lượng nhỏ uống vào cơ thể cũng có thể gây tổn thương não, mù mắt vĩnh viễn hoặc tử vong. Đây là loại cồn chỉ dùng trong công nghiệp và một phần trong y tế, song do nồng độ cồn cao và giá rẻ nên nhiều người pha trộn thành rượu giả để kinh doanh kiếm lời.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không sử dụng rượu không nhãn mác, không rõ nơi sản xuất để tránh nguy cơ ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng.
Tác giả: Văn Đức
Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân


