Xã hội

Một làng có 3 người chết, hơn 20 người nhập viện nghi do ngộ độc rượu

Ít nhất có 3 người chết, hàng chục người phải nhập viện nghi do ngộ độc rượu tại thôn Pà Păng, xã Cà Dy (huyện Nam Giang, Quảng Nam).

Sáng nay 16/3, nhiều thanh niên trong thôn Pà Păng (xã Cà Dy) tiếp tục phải đã phải nhập viện khám và cấp cứu vì nghi bị ngộ độc rượu.

Người dân trong làng đến viếng anh ALăng Minh tử vong nghi do ngộ độc rượu

Ông Hôi Nhiếp – trưởng thôn Pà Păng cho hay, trước đó đã có 3 người chết nghi do ngộ độc rượu, 2 người người nhập viện. Các nạn nhân tử vong gồm: Bnướch Chưm (SN 1961); Alăng Minh (SN 1975) và A Viết Giang (SN 1982), cùng trú thôn Pà Păng (xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam).

Hai người nhập viện trong tình trạng nguy kịch gồm Hôi Nhân (SN 1994), Bnươch Gheo (SN 1982).

Những người này đều mua rượu tại tiệm tạp hóa trong địa phương để uống vào ngày 12/3.

Hiện hầu hết các thanh niên trong làng phải nhập viện, những người thân hết sức hoang mang lo lắng

Chị Zơrâm Khâm (31 tuổi), con dâu ông Bnướch Chưm kể lại, ngày 12/3, ông Chưm uống rượu sau đó tối về nhà ngủ. “Bố nhậu cả ngày đến khuya mới về ngủ. Đến sáng hôm sau thì ông cứ nằm trên giường không nói được, không ăn được, đi vệ sinh thì gục luôn. Sau đó người nhà đưa xuống bệnh viện thì bị co giật và tử vong lúc 22h ngày 13/3”

Chị Zơrâm Khâm buồn bã kể lại sự việc

Hiện có khoảng 20 người trong làng cũng đã phải nhập viện với các triệu chứng tương tự. Nhiều người sau khi được đưa đến khám và cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện đã phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam và Bệnh viện Đà Nẵng do bệnh tình chuyển biến nặng.

Ghi nhận tại Trung tâm Y tế huyện Nam Giang, các thanh niên nhập viện đều có các triệu chứng của ngộ độc như đau bụng, đau đầu, chóng mặt, nôn mửa, men gan cao. Một số trường hợp hôn mê đã tử vong. Nhiều trường hợp khẩn cấp chuyển đến các bệnh viện lớn trong tình trạng nguy kịch.

“Chỉ biết trước đó các nạn nhân có uống rượu mua tại một tiệm tạp hóa. Còn nguyên nhân cụ thể vẫn đang đợi cơ quan chức năng công bố. Còn người dân thì rất hoang mang, lo lắng” – ông Nhiếp nói.

Tác giả: HOÀI VĂN

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP