Pháp luật

Một giám đốc bị thợ kéo cáp điện chém trọng thương

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tạm giam ông Phạm Văn Ninh (SN 1966, trú tại TP Vinh) để làm rõ hành vi dùng dao đâm người khác.

Trước đó, gần 11h ngày 16/5, nhóm công nhân múc đất sát bờ tường nhà anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1977) ở chân cầu vượt xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An để lắp đặt hệ thống cáp điện ngầm. Khi các công nhân đang cho máy múc đất thì anh Hoàng ra ngăn cản, không cho máy múc và người chặt rễ cây.

Cả đôi bên đều to tiếng rồi dẫn đến xô xát. Ông Phạm Văn Ninh (SN 1966, trú tại TP Vinh) đã dùng dao tấn công lại anh Hoàng.

Hậu quả, anh Hoàng bị thương nặng ở tay, vùng bụng và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Anh Nguyễn Văn Hoàng phải thở bằng máy

Tại bệnh viện, chị Võ Thị Thanh (vợ anh Hoàng) cho biết, anh Hoàng cấp cứu ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng hôn mê, bị dao đâm lủng ruột non 2 chỗ, rách đại tràng và tay phải bị đứt gân.

Khu vực nhóm công nhân thi công hệ thống cáp ngầm cạnh bờ rào nhà anh Hoàng

Hiện trường xảy ra vụ việc

Anh Nguyễn Văn Hoàng là Giám đốc Công ty TNHH T.H.P. ở xã Nghi Kim, TP Vinh.

Ban quản lý dự án Công ty Điện lực tỉnh Nghệ An là đơn vị chủ đầu tư hệ thống cáp ngầm dẫn điện vào Trạm biến áp 110 Hưng Nguyên, trị giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Trao đổi qua điện thoại, ông Lương Minh Tùng - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng & Đầu tư Minh Tùng (trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) xác nhận là doanh nghiệp đang thi công các hạng mục kể trên. Nhóm công nhân 3 người trực tiếp thi công là các lao động phổ thông, không có hợp đồng với công ty.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP