Pháp luật

Một chủ nợ nghi bị ném xuống biển mất tích

Theo lời khai ban đầu, sau khi xô xát làm chủ nợ ngã bất tỉnh, nghi phạm dùng ghe đưa nạn nhân ra cửa biển Đề Gi ném, đến nay vẫn mất tích.

Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đang làm việc với đối tượng tình nghi để điều tra, làm rõ vụ việc một người bị ném xuống cửa biển Đề Gi (huyện Phù Cát) mất tích hơn một tháng qua.

Vùng biển Đề Gi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 6/1, anh Phan Văn D. (34 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Cát) nhiều lần đến nhà Đinh Công N. (36 tuổi, ở xã Mỹ Cát) để đòi số tiền nợ 28 triệu đồng nhưng không có N. ở nhà.

Chiều cùng ngày, anh D. ra bến đậu ghe thuyền An Mỹ thì thấy N. đang ở đây. Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn trong việc đòi nợ dẫn đến xô xát.

Theo lời khai ban đầu, N. đã dùng tay xô anh D. ngã khiến nạn nhân bất tỉnh. Khi thấy anh D. không tỉnh lại, N. dùng ghe chở nạn nhân đến cửa biển Đề Gi (thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) và ném ở đó.

Sau khi gây án, N. đi biển ở Vũng Tàu, vừa về địa phương vào giữa tháng 2 vừa qua.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung đấu tranh, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP