Xã hội

Một cán bộ bị nước suối cuốn trôi cùng ô tô bán tải khi qua cầu tạm

Một cán bộ thuộc Ban quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên vừa bị nước suối cuốn trôi cả người cùng xe ô tô bán tải trên sông Nậm Mức. Nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Ông Tô Trọng Thiện - Giám đốc Ban quản lý Dự án các công trình giao thông (BQLDAGT) tỉnh Điện Biên xác nhận thông tin trên. Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 26/11, anh Lò Ngọc Toàn (cán bộ hiện đang công tác tại Phòng Giám sát và Quản lý dự án thuộc BQLDAGT tỉnh Điện Biên) trên đường đi từ xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa về xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) cùng xe ô tô đã nước suối cuốn trôi. Khu vực này thuộc phạm vi tuyến đường từ thị trấn Tủa Chùa đi Huổi Mý. Khi đi qua ngầm tràn tạm qua sông Nậm Mức tại Km 16+200, do mực nước tại ngầm tạm lớn đã xảy ra tai nạn làm trôi xe. Đây là xe cá nhân do anh Toàn tự lái, trên xe chỉ có 1 mình.

Chiếc xe do anh Toàn tự lái bị nước cuốn trôi về phía hạ lưu khoảng 15m so với vị trí đường ngầm tạm. Khi được tìm thấy, cửa xe phía trước bên phụ mở, đồ cá nhân để trong cốp xe còn nguyên. Tuy nhiên, anh Toàn không có trên xe và không liên lạc được qua điện thoại cá nhân. Hiện nay, BQLDAGT đang phối hợp cùng UBND xã Nậm Nèn, các cơ quan chức năng có liên quan và gia đình tổ chức và thực hiện việc tìm kiếm nạn nhân dọc theo phạm vi lòng sông Nậm Mức xuôi về phía lòng hồ thủy điện Trung Thu. Đến 15 giờ ngày 27/11 vẫn chưa tìm thấy.

Một cán bộ xã Nậm Nèn cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, phía thượng lưu có 2 thủy điện: Nậm Mức và Nậm Mu không có thông báo về việc xả lũ, xả nước.

“Lúc đấy nước suối dâng cao, mọi người không dám đi qua nhưng anh ấy cố vượt qua để sang bờ bên kia. Còn thủy điện có còi báo, không có thông báo gì về việc xả lũ, xả nước”, cán bộ xã Nậm Nèn thông tin.

Bà Trần Thị Ngoan - Trưởng phòng hành chính Thủy điện Nậm Mức xác nhận, thời điểm xảy ra tai nạn, nhà máy Thủy điện Nậm Mức chỉ phát điện bình thường ở 2 tổ máy.

Tác giả: Minh Thịnh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP