Thể thao

Minh Vương bị loại khỏi danh sách đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2018

Ngay sau khi trở về Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã loại 5 cầu thủ trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Cầu thủ đáng chú ý nhất bị gạch tên chính là tiền vệ Trần Minh Vương.

Ngày 31/10, HLV Park Hang Seo đã rút gọn danh sách 25 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Đến ngày 7/11, ông thầy người Hàn Quốc sẽ loại thêm 2 cầu thủ nữa, theo quy định chỉ 23 người dự AFF Cup 2018.

5 cầu thủ bị loại sau đợt tập huấn ở Hàn Quốc gồm Trần Minh Vương (HAGL), Phạm Văn Thành (CLB Hà Nội), Đinh Viết Tú (CLB Nam Định), Nguyễn Hoàng Quốc Chí (CLB Khánh Hòa) và Văn Cường (CLB Quảng Nam).

Minh Vương bị loại khỏi danh sách dự AFF Cup 2018, dù trải qua kỳ Asiad 2018 đầy thành công

Trường hợp gây đáng tiếc nhiều nhất chính là Minh Vương. Cầu thủ HA Gia Lai chính là phát hiện lớn nhất của HLV Park Hang Seo và lần đầu tiên được lên tuyển hồi tháng 11/2017.

Minh Vương chơi rất hay tại Asiad 2018, đặc biệt là ở hai trận cuối gặp Hàn Quốc và UAE. Chính ngôi sao HA Gia Lai đã thực hiện cú sút phạt đẹp mắt vào lưới Hàn Quốc ở trận bán kết.

Dù tài năng được khẳng định, tuy nhiên Minh Vương vấp phải sự cạnh tranh lớn ở vị trí tiền vệ công. Hiện tại HLV Park Hang Seo đang sở hữu nhiều tiền vệ xuất sắc như Thanh Trung, Quang Hải, Văn Đức, Văn Toàn chưa kể Văn Quyết, Công Phượng lúc cần có thể đá thấp.

Trường hợp Quốc Chí cũng gây ra nhiều bất ngờ, khi anh được xem là phương an tốt nhất để thay thế Văn Thanh. Quốc Chí cũng có một mùa giải V-League thành công trong màu áo CLB Khánh Hóa.

Ba trường hợp bị loại khác như Văn Thành, Viết Tú và Văn Cường không mang đến sự bất ngờ. Thậm chí việc thủ môn Văn Cường bị loại được dự báo trước, khi anh phải cạnh tranh với Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng và Tuấn Mạnh.

Danh sách sơ bộ 25 tuyển thủ Việt Nam dự AFF Cup 2018

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng), Tuấn Mạnh (Khánh Hòa).

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Hồng Duy (HAGL), Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa), Quế Ngọc Hải (SLNA), Dương Thanh Hào (Quảng Ninh), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ: Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội), Công Phượng, Văn Toàn (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Anh Đức, Tiến Linh (Bình Dương).

Tác giả: Anh Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP