Thế giới

Mexico triển khai lính đặc nhiệm giải cứu hàng chục người bị bắt cóc

Chính quyền Mexico đã giải cứu thêm 16 người khác bị các băng nhóm tội phạm bắt cóc 2 ngày trước đó tại thành phố Culiacan thuộc bang Sinaloa, phía Bắc nước này.

Mexico đã triển khai 600 lính đặc nhiệm đến bang Sinaloa để tìm kiếm những người mất tích

Thông tin nêu trên được công bố hôm 24-3 sau khi 42 người được giải cứu trước đó 1 ngày trong bối cảnh làn sóng bạo lực.

Trên mạng xã hội X, Thống đốc bang Sinaloa, Ruben Rocha cho biết, số người được giải cứu là 58 người, trong đó có 36 người lớn và 22 trẻ em.

Thống đốc Rocha không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức và địa điểm 58 người được giải cứu nhưng cho biết 8 người khác vẫn mất tích.

Chính quyền liên bang Mexico đã triển khai 600 lính đặc nhiệm đến bang Sinaloa để tìm kiếm những người mất tích.

Trong khi đó, 300 binh sĩ và 1 tiểu đoàn Vệ binh Quốc gia cũng đang hoạt động trong khu vực.

Hiện chưa rõ nhóm nào đứng đằng sau vụ bắt cóc hàng loạt này. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Culiacan và các thành phố khác trong bang Sinaloa là nơi xảy ra nhiều vụ bạo lực trong những năm gần đây, với các vụ giết người do các thành viên của băng đảng Sinaloa thực hiện.

Tác giả: Hoàng Cường

Nguồn tin: anninhthudo.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP