Giới trẻ

'Mẹ kế' nghi bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Từng 'bóc phốt' giúp việc lười biếng, lo lắng bé V.A bị đánh

Vụ việc bé gái V.A (8 tuổi, TP.HCM) nghi bị 'mẹ kế' bạo hành đến tử vong khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Cơ quan Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ V.N.Q.Tr. (26 tuổi, vợ sắp cưới của bố bé gái V.A, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ vụ việc.

Ngay sau khi thông tin về vụ việc lan truyền trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã khiến cư dân mạng đổ dồn sự phẫn nộ về phía người "mẹ kế" Q.Tr. Các thông tin liên quan đến Tr. nhanh chóng được cư dân mạng truy tìm ra, trang cá nhân của cô gái này hiện đang bị công kích mạnh mẽ.

Q.Tr. thường xuất hiện trên MXH với hình ảnh sang chảnh

Theo đó, Q.Tr. thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng của bản thân và những khoảnh khắc về cuộc sống sang chảnh, thường xuyên du lịch, ăn uống, nghỉ dưỡng ở nhiều nơi xa hoa, đắt đỏ.

Ngoài ra, mới đây, cư dân mạng còn đào lại một bài viết do chính Tr. đăng tải trên một hội nhóm nhằm "bóc phốt" người giúp việc của gia đình.

Bài "bóc phốt" người giúp việc của Tr. vào ngày 30/10/2020

Bài viết này được Tr. đăng tải trong một hội nhóm giúp việc vào ngày 30/10/2020.

Trong bài viết này, Tr. tỏ ra khá gay gắt với người giúp việc khi cho rằng người này lười biếng, thích nói xấu chủ. Tr. cho rằng, cô giúp việc 7 năm được gia đình Tr. luôn tin tưởng nhưng không ngờ lại buông những lời cay nghiệt, coi nhau hơn kẻ thù.

Chưa kể, Tr. còn cho rằng, gia đình Tr. nuôi cô giúp việc cơm ngày 3 bữa, đi chợ còn dư tiền cũng sẽ đưa cho cô thế nhưng vẫn bị cô giúp việc "chửi trên đầu trên cổ".

Đáng chú ý nhất, Tr. tỏ ra phẫn nộ với người giúp việc khi cô này "thường xuyên nạt nộ chửi bới" em bé 7 tuổi (được cho là bé V.A).

Ngay bên dưới bình luận bài viết này, nhiều cư dân dân mạng đã tỏ ra vô cùng đồng cảm với Tr. khi gặp phải những người giúp việc không tốt. Thậm chí, trong phần bình luận của mình với các thành viên mạng xã hội, Tr. còn tỏ ra lo lắng cho bé V.A, không biết bé V.A có bị người giúp việc đánh không vì thời điểm đó trong nhà chưa lắp camera.

Bên dưới phần bình luận của mình với cư dân mạng, Tr. còn tỏ ra lo lắng liệu V.A có bị đánh đập không

Liên quan đến vụ việc, sau khi nhận tin báo từ một bệnh viện ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) về việc bé V.A tử vong với nhiều vết bầm trên cơ thể, cơ quan điều tra ngay lập tức vào cuộc.

Lực lượng chức năng xác định các vết bầm tím trên thi thể nạn nhân và các vết thương cũ đã lành - có dấu hiệu bị đánh. Nhiều nhân chứng và người liên quan, trong đó có vợ sắp cưới của cha bé gái là Q.Tr. được lấy lời khai.

"Tại hiện trường được cho là nơi gây ra cái chết của bé V.A, cơ quan chức năng ghi nhận còn nhiều hình ảnh đau lòng như cây lau nhà đã bị gãy, trên đó có dính chùm tóc của bé. Ngoài ra còn có bảng danh sách dài ghi hàng loạt công việc hàng ngày cháu bé 8 tuổi phải làm…”, tờ Tuổi Trẻ Online thông tin.

Ngoài ra, khi chia sẻ với báo chí, những người dân sinh sống cùng với chung cư của gia đình bé V.A cũng xác nhận, từng thấy bé gái nhỏ tuổi này phải thường xuyên đi đổ rác, làm việc nhà.

Dường như có thể thấy, sau màn bóc phốt giúp việc lười làm việc, thích nói xấu chủ thì người "mẹ kế" Q. Tr đã đuổi người giúp việc này. Và thay thế vị trí người giúp việc chính là con gái riêng của chồng, cũng chính là bé gái V.A.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP