Số hóa

Máy tính cổ Apple được bán đấu giá 815.000 USD

Một chiếc Apple-1 siêu hiếm vừa được bán đấu giá từ thiện 815.000 USD mặc dù có thời điểm giá được nâng lên 1,2 triệu USD.

Đây là một trong hai chiếc máy tính được đấu giá cao nhất từ trước tới nay. Apple-1 có tính năng không còn xuất hiện trên bất cứ chiếc máy tính nào hiện nay.

Apple -1 là chiếc máy tính đầu tiên của Apple ra mắt tháng 7/1976, một năm trước khi phiên bản nâng cấp Apple II xuất hiện.

Apple đã sản xuất 175 chiếc Apple-1, và chỉ có 60 chiếc còn tới ngày nay.

Đồng sáng lập Steve Wozniak của Apple đã tự tay làm ra Apple -1 như một thú vui. Ông muốn mang chiếc máy tới câu lạc bộ địa phương Homebrew Computer Club nơi ông là thành viên.

Steve Jobs đã thuyết phục Steve Wozniak rằng họ nên phát triển và bán Apple -1 thay vì dùng như một thú vui. Jobs sau đó gặp Paul Terrell, chủ cửa hàng bán máy tính Byte Shop gần và bán Apple-1 cho người này.

Jobs bán 50 chiếc Apple -1 cho Paul Terrell với giá 500 USD/chiếc. Người này sau đó tân trang lại rồi bán mỗi chiếc 666,66 USD, tương đương 2.800 USD ngày nay.

Tổng cộng Apple đã sản xuất 175 chiếc Apple-1, và chỉ có 60 chiếc còn tới ngày nay. Chiếc Apple-1 vừa bán đấu giá đi kèm bộ nguồn hiếm, bảng mạch Apple-1 ACI gốc, băng cassettes Apple-1 BASIC đời đầu, và tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh về Apple-1.

Đây là lần thứ hai, Apple-1 được trả giá xấp xỉ 1 triệu USD. Tại cuộc đấu giá Bonhams History of Science năm 2014, một chiếc Apple-1 khác được giá 910.000 USD mặc dù giá dự đoán ban đầu chỉ từ 300.000 -500.000 USD.

Tác giả: Nguyễn Minh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: Steve Wozniak , máy tính , Apple

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP