Pháp luật

Ma túy 'đông trùng' xuất hiện ở TP.HCM

Bắt quả tang kẻ vận chuyển ma túy, cảnh sát phát hiện loại ma túy "đông trùng" dạng bột thảo mộc mới xuất hiện tại TP.HCM.

Ngày 16/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết vừa triệt phá đường dây tuồn hơn 110 kg ma túy các loại từ Campuchia về TP.HCM.

Điều hành đường dây này là một nghi phạm ở Campuchia, thông qua mạng xã hội chỉ đạo Trần Văn Hải (52 tuổi) và Nguyễn Thành Vinh (55 tuổi, cùng ở TP.HCM) phân phối cho các chân rết tiêu thụ tại Việt Nam.

Nguyễn Thành Vinh và tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, đầu năm nay, sau khi mãn hạn 10 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Hải tiếp tục cùng Vinh tham gia nhóm mua bán, vận chuyển ma túy.

Sau khi nhận hàng cấm từ Campuchia, 2 nghi phạm cất giấu tại nhà kho ở Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM. Từ đây, ma túy được chia nhỏ rồi bán cho Trần Trọng Khôi, Lê Minh Hảo và Trần Ngọc Diệp (vợ của Hảo) để tiêu thụ ra ngoài.

Ngày 4/6, Cục C04 phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang Nguyễn Thành Vinh vận chuyển 6 bao tải chứa 100 kg ma túy tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Mở rộng vụ án, cảnh sát bắt giữ Trần Văn Hải, thu giữ thêm 4 kg ma túy và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Trong số tang vật thu giữ có ma túy "đông trùng", loại ma túy dạng bột thảo mộc mới xuất hiện tại TP.HCM.

Loại ma túy "đông trùng" tuồn về TP.HCM. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ lời khai của những người liên quan, ngày 5/6, Ban chuyên án bắt giữ Lê Minh Hảo và Vũ Quốc Duy khi đang giao dịch 100 gói ma túy “đông trùng”. Tiếp đó, cảnh sát bắt vợ chồng Trần Ngọc Diệp, thu giữ thêm 10 kg ma túy “đông trùng”.

Đến ngày 6/6, nhà chức trách bắt giữ Trần Trọng Khôi và Lý Phạm Thanh Giàu (cùng 17 tuổi, ở TP.HCM). Giàu khai được Khôi giao nhiệm vụ cất giữ 1 kg ma túy "đông trùng", 269 gói ma túy có nhãn hiệu Mercedes, 300 gram ketamin và khẩu súng ngắn.

Kết thúc chuyên án, cơ quan chức năng đã tạm giữ 7 nghi phạm, thu giữ 115 kg ma túy tổng hợp các loại. Cục C04 đang cùng các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng vụ án này.

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Viện (Cục trưởng C04), trong 6 tháng đầu năm, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc phối hợp các lực lượng khác triệt phá 10.816 vụ án, bắt 16.381 nghi phạm. Qua đó, thu giữ 397 kg heroin, 838 kg ma túy tổng hợp, 71 kg cần sa.

Trong đó, lực lượng thuộc Cục C04 triệt phá 36 vụ án, bắt giữ 138 nghi phạm và thu giữ 42 kg heroin, 312 kg ma túy tổng hợp.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP