Trong nước

Lũ đặc biệt lớn, miền Trung nguy cơ hứng thảm họa chưa từng có

Bộ trưởng NN&PTNT lo lắng mực nước trên các sông ở miền Trung đang lên nhanh, nguy cơ tại nhiều lưu vực quá sức chịu đựng, sát mức thảm họa.

Trước tình hình ngập lụt diễn ra diện rộng tại miền Trung, chiều nay, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp khẩn ứng phó với mưa lũ và vận hành liên hồ chứa.

Bộ trưởng đánh giá, bão số 12 có cường độ tương đương với bão số 10 đổ bộ vào Bắc Trung Bộ song lại đi thẳng vào Khánh Hoà - nơi nhiều năm không có bão nên gây thiệt hại rất lớn về người và của.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp khẩn chiều qua.

Đáng lưu ý, trước khi bão đổ bộ, dọc tuyến miền Trung đã có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh. Dự báo mưa to vẫn tiếp diễn 2-3 ngày tới khiến mực nước dồn về vẫn lớn hơn tốc độ xả.

Bộ trưởng cảnh báo: “Chúng ta đang phải đối mặt với hiểm họa nguy hiểm, có thể lớn nhất từ trước đến nay trên toàn tuyến khi cả hồ và sông đều đầy”.

Tương đương lũ lịch sử

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến bắc Bình Định và nam Tây Nguyên đang lên. Các sông ở bắc Tây Nguyên đang dao động ở mức cao do 2 ngày qua, khắp các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi mưa phổ biến 200-400mm, có nơi 600-700mm.

Đến 16h, cơ quan dự báo đã phát đi bản tin lũ đặc biệt lớn khẩn cấp. Lũ dọc khắp các sông từ Quảng Trị vào đến Khánh Hoà đều vượt đã vượt BĐ3 từ 0,47 - 1m. Cao nhất tại trạm sông Vệ (Quảng Ngãi) trên BĐ3 1,0m.

Ông Cường cho biết, trong vòng 24 giờ tới, các tỉnh Quảng Bình - Quảng Ngãi tiếp tục mưa 200-300mm.

Lũ trong 12 giờ tới, trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định, nam Tây Nguyên tiếp tục lên.

Cụ thể, sông Bồ tại Phú Ốc 5,0m, trên BĐ3 0,5m (với điều kiện hồ Hương Điền điều tiết lưu lượng về hạ lưu là 3.820m3/s), dưới mức lũ lịch sử năm 1999 là 0,18m.

Sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 5,3m, trên BĐ3 1,3m; tại Hội An 3,3m, trên BĐ3 1,3m (tương đương mực nước lịch sử năm 2007);

Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc lên mức 8,0m, trên BĐ3 1,3m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ lên mức 6,0m, trên BĐ3 1,5m (tương đương mực nước lịch sử năm 2013).

Ngập lụt diện rộng tiếp tục xảy ra tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà.

Cơ quan dự báo nâng cấp độ nguy hiểm tại Quảng Nam, Quảng Ngãi lên cấp 4.

Hồ lớn nhỏ đầy căng nước, lên kịch bản xấu nhất

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi Nguyễn Văn Tỉnh cho biết, trong 2 ngày qua, lưu lượng nước về các hồ chứa dọc khắp Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ đều tăng từ 7-17% trong 3 ngày qua.

Hiện 100% hồ nhỏ tại Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ đã tích đầy nước, các hồ lớn tích 80-90% nhưng sẽ tiếp tục tăng khi mưa to tiếp diễn. Khu vực này cũng đang có tới 140 hồ xung yếu.

Người dân chèo thuyền tại TP.Hội An

Thứ trưởng NN&PTNT Hoàng Văn Thắng thông tin thêm, lưu lượng nước về sông Hương (Thừa Thiên Huế) đang trên 1 tỉ m3, hiện trữ các hồ 50%, xả 50%.

“Vẫn đang trữ một nửa mà Thừa Thiên Huế đã ngập như thế. Những ngày tới khi các hồ chứa hết dư địa, sẽ xả nhiều hơn nữa”, Thứ trưởng Thắng thông tin.

Ông đề nghị công tác vận hành hồ chứa phải tính toán thật kỹ để vừa đảm bảo an toàn hồ đập, vừa đảm bảo an toàn cho địa phương.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường lo lắng mực nước trên các sông vẫn đang lên nhanh, nguy cơ tại nhiều lưu vực quá sức chịu đựng, sát mức thảm họa.

Bộ trưởng đề nghị công tác dự báo phải cập nhật hơn, dù khó nhưng cố gắng sát thực tiễn và trên diện hẹp để căn cứ vào đó tính toán.

Vớ các chủ hồ, cơ quan chỉ đạo, Bộ trưởng Cường yêu cầu phải tuân thủ nghiêm quy định nhưng cần linh hoạt, chủ động sáng tạo trong vận hành liên hồ chứa.

“Ban chỉ huy các tỉnh phải xây dựng kịch bản cụ thể, trong đó có kịch bản xấu nhất. Vẫn mưa lớn như này mà không xác định được kịch bản thì nước đến chân nhảy không kịp, lúng túng. Nếu xảy ra sự cố sẽ là thảm hoạ”, Bộ trưởng lưu ý.

Ngay trong cuộc họp, Bộ trưởng Cường yêu cầu Thứ trưởng Thắng trực tiếp cùng 3 đoàn vào các vùng lũ trọng điểm tại Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để giám sát, chỉ đạo công tác ứng phó.

Nhiều điểm ngập sâu 1,5m

Số liệu từ BCĐ TƯ về PCTT lúc 16h cho biết, tại TP.Huế có hơn 80% đường giao thông bị ngập sâu từ 0,2-0,4m, cục bộ có điểm ngập sâu 0,6m gây ách tắc giao thông.

Các huyện Phong Điền, Hương Thuỷ, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới (Thừa Thiên Huế) đã bị ngập từ 0,3-1,2m.

Quảng Nam có 4 huyện ngập nặng: Điện Bàn (15/22 xã ngập 0,3-1m); Đại Lộc (18/18 xã, ngập 0,7-1,5m); Duy Xuyên (11/14 xã ngập 0,7-1,5m); TP.Hội An (ngập 8/9 xã, phường ngập 0,5-1m).

Tại tỉnh Quảng Ngãi, hiện có 17 xã thuộc 4 huyện bị ngập sâu trung bình 1,5m (Bình Sơn: 9 xã; Nghĩa Hành: 2 xã; Tư Nghãi: 4 xã; Sơn Hà: 1 xã); TP Quảng Ngãi ngập sâu trung bình 0,3-0,4m.

Tỉnh Bình Định có 11 xã, phường thuộc 4 huyện, thành phố bị ngập sâu từ 0,3-0,5m.

Tác giả: Thúy Hạnh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP