Xã hội

Lốc xoáy làm tốc mái nhà dân ở huyện miền núi Quảng Bình

Chiều 16/7, trận mưa dông kèm theo lốc xoáy bất ngờ quét qua xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình làm nhà dân bị tốc mái, tài sản hư hỏng, không thiệt hại về người.

Vào khoảng 17h ngày 16/7, trận mưa dông kèm lốc xoáy làm tốc mái, hư hỏng 4 ngôi nhà và một số chuồng trại chăn nuôi của người dân tại thôn Lâm Khai và thôn Lâm Hóa, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa. Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Hóa Hợp khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Những ngôi nhà bị tốc mái khi cơn lốc xoáy quét qua

Trước mắt, người dân tập trung dọn dẹp tài sản bị ướt, sửa lại những mái nhà bị lốc xoáy làm hư hỏng. Đồng thời, địa phương tiến hành kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. Thời gian gần đây, một số địa phương miền núi tại tỉnh Quảng Bình có mưa dông cục bộ, dễ xuất hiện lốc xoáy, sét và gió giật mạnh.

Nhiều đồ đạc, tài sản của người dân bị hư hỏng

Ông Nguyễn Thanh Quyết, Chủ tịch UBND xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa cho biết, xã đã báo cáo UBND huyện Minh Hóa để có giải pháp hỗ trợ người dân bị hư hỏng nhà cửa và thiệt hại hoa màu, sớm ổn định cuộc sống.

“Lốc xoáy làm ảnh hưởng đến 6 hộ trong đó có 4 hộ bị ảnh hưởng nhà cửa, còn 2 hộ bị ảnh hưởng tại khu vực chăn nuôi, chuồng trại. Ước tính tổng thiệt hại khoảng trên 200 triệu đồng”, ông Quyết cho biết thêm.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP