Thế giới

Lật thuyền tại Ấn Độ khiến ít nhất 12 học sinh và giáo viên thiệt mạng

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 12 người, bao gồm học sinh và giáo viên của một trường học ở bang Gujarat, miền Tây nước này, đã thiệt mạng khi thuyền chở họ bị lật trên hồ ngày 18/1.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong một vụ lật thuyền trên sông Yamuna ở Banda, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Ảnh tư liệu: Times of India/TTXVN

Chiếc thuyền bị lật trên hồ Harni ở thành phố Vadodara, cách thủ phủ Gandhinagar của bang Gujarat khoảng 127 km về phía Đông Nam. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 20 người và đang tìm kiếm một số người được cho là mất tích. Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu người trên thuyền khi tai nạn xảy ra.

Một quan chức cảnh sát cho biết các học sinh gặp nạn có độ tuổi từ 7-13 và đang theo học tại một trường ở Vadodara.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ đau buồn về tổn thất sinh mạng trong vụ tai nạn và chia buồn với gia đình các nạn nhân. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Văn phòng Thủ tướng cho biết chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ 200.000 rupee (2.400 USD) cho gia đình có người thiệt mạng và 50.000 rupee cho những người gặp nạn trong vụ tai nạn này.

Chính quyền bang Gujarat cũng tuyên bố hỗ trợ 400.000 rupee cho gia đình có người thiệt mạng.

Theo báo cáo ban đầu, chiếc thuyền trên chở học sinh và giáo viên tham gia một buổi dã ngoại do nhà trường tổ chức.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP