Pháp luật

Khởi tố vợ chồng tài xế xe ‘dù’ giả xe buýt đánh chảy máu mũi hành khách ở Hà Tĩnh

Đôi vợ chồng lái xe "dù" giả xe buýt đánh nữ hành khách chảy máu mũi ở Hà Tĩnh bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Lĩnh (SN 1972) và vợ là Phạm Thị Thu Hiền (SN 1982, trú tại khối phố 2, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về tội " Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố đối với phan Văn Lĩnh. (Ảnh: Công an Cẩm Xuyên)

Theo điều tra, vào khoảng 14h20 ngày 11/3, chị Võ Thị Hoài (SN 1992, trú ở xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) bắt xe khách giống xe buýt BKS 38B – 011.16 từ TP Hà Tĩnh về huyện Cẩm Xuyên.

Chiếc xe trên do lái xe Phan Văn Lĩnh (SN 1972, trú tại khối phố 2, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) cầm lái cùng lơ xe là Phạm Thị Thu Hiền (vợ của Lĩnh).

Trên đường đi, chiếc xe này liên tục lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu khiến nhiều hành khách hoảng sợ.

Khi xe chạy đến địa phận thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên), chị Hoài xin xuống xe và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh chiếc xe để phản ánh cơ quan chức năng.

Thấy vậy, vợ Lĩnh xông vào có lời nói đe dọa, giật tóc, tát chị Hoài để lấy điện thoại. Lúc này, Lĩnh cũng xông đến đấm vào mặt của chị Hoài rồi lái xe bỏ đi.

Chị Võ Thị Hoài bị vợ chồng tài xế Phan Văn Lĩnh hành hùng. (Ảnh: V.D)

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Công an huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Qua quá trình xác minh và căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định hành vi của Phan Văn Lĩnh, Phạm Thị Thu Hiền “có tính chất côn đồ” thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Ngày 24/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Văn Lĩnh và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Thu Hiền về tội “Cố ý gây thương tích” theo điều 134 Bộ Luật hình sự.

Tác giả: Huy Hiếu

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP