Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng dùng ớt bột tấn công, cướp xe ôm

Sau khi dùng ớt bột tấn công để cướp xe ôm ở Đắk Lắk, 2 đối tượng trốn lên tàu khai thác cát trên sông Hương ở Huế nhưng vẫn không thoát.

Tin từ Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, sáng 14-2, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Cao Văn Tuấn (35 tuổi, ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) và Đặng Lanh (32 tuổi, ngụ huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng cướp xe ôm tại cơ quan điều tra

Hai đối tượng cướp xe ôm tại cơ quan điều tra

Trước đó, đêm 12-1, Tuấn và Lanh đi xe khách từ tỉnh Lâm Đồng đến TP Buôn Ma Thuột lên kế hoạch cướp xe ôm bán lấy tiền tiêu Tết. Khoảng 23 giờ đêm 13-1, cả 2 đi ra khu vực bùng binh (thuộc phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) giả vờ thuê anh Đỗ Văn Thảo (làm nghề xe ôm) chở về thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) với giá 350.000 đồng.

Khi xe chạy qua đoạn đường vắng thuộc huyện Cư M’gar thì cả 2 yêu cầu anh Thảo dừng xe giả vờ đi vệ sinh. Lúc này, Tuấn lấy bịch ớt bột ném vào mặt anh Thảo. Khi anh Thảo bỏ chạy, Lanh liền cướp xe máy rồi cả 2 chạy trốn.

Sau một thời gian điều tra, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã bắt được 2 đối tượng khi đang lẩn trốn và làm thuê trên tàu khai thác cát ở sông Hương (thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP