Pháp luật

Khám xét nhà cựu cán bộ giáo dục ở Điện Biên vì nghi vấn lạm dụng từ thiện

Sáng 1/10, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân để điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện. Vụ việc đang thu hút sự chú ý khi nhiều tài khoản Facebook, trong đó có Tuân, bị phát hiện lợi dụng hình ảnh "người có công" để kêu gọi quyên góp.

Trước đó, ngày 22/9, Nguyễn Mạnh Tuân (sinh năm 1986, trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở) đã xin nghỉ tự túc, sau đó tiếp tục có đơn xin thôi việc. Ngày 29/9, bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã ký quyết định chấm dứt hợp đồng cho Tuân nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Theo tìm hiểu, ngoài tài khoản Facebook Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác như "Nguyễn Tuân" (149.000 người theo dõi), "Lãng Tử Tây Bắc", "Kẻ Lãng Du"… để kêu gọi từ thiện.

Lực lượng Công an khám xét chỗ ở của Tuân

Nguyễn Mạnh Tuân bắt đầu hoạt động kêu gọi từ thiện khoảng gần 10 năm trước. Năm 2017, đối tượng từng bị xử phạt vi phạm hành chính do đăng tải thông tin sai sự thật về "em bé mồ côi chui trong ống cống" nhằm kêu gọi quyên góp. Trong suốt gần một thập kỷ, Tuân đã đứng ra kêu gọi hàng trăm vụ từ thiện, sử dụng nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau, nhưng hiếm khi công khai chi tiết số tiền nhận được, khiến nhiều nhà hảo tâm nghi ngờ tính minh bạch.

Theo đơn tố giác của chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ), chị đã nhiều lần gửi tiền ủng hộ theo lời kêu gọi của Tuân, nhưng số tiền không được công khai minh bạch. Xác minh của cơ quan công an cũng cho thấy, từ tháng 12/2016 đến nay, phần lớn tiền quyên góp không đến đúng, đủ như mong muốn của các mạnh thường quân.

Đáng chú ý, vụ việc còn liên quan đến các tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật về ông Quàng Văn Nhọt (sinh năm 1943, trú tại bản Pú Sung, xã Mường Phăng) được tung hô là "lính bắn tỉa huyền thoại". Nhiều cá nhân, trong đó có Tuân, đã lợi dụng hình ảnh này để kêu gọi ủng hộ.

Cơ quan công an tiến hành khám xét nhà đối tượng Nguyễn Mạnh Tuân tại bản Tân Lập, xã Quài Tở

Kết quả xác minh của Sở Nội vụ và UBND xã Mường Phăng khẳng định: không hề có hồ sơ nào chứng minh ông Quàng Văn Nhọt (sinh năm 1943) từng tham gia quân ngũ. Người này hiện chỉ được hưởng chế độ người cao tuổi 500.000 đồng/tháng. Các giấy tờ lan truyền trên mạng thực chất liên quan đến một trường hợp khác cùng tên, sinh năm 1948.

Công an tỉnh Điện Biên đã phát thông báo, việc tuyên truyền về "cựu chiến binh huyền thoại" Quàng Văn Nhọt (sinh năm 1943) là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, việc tự ý kêu gọi thiện nguyện, không thông qua chính quyền, có dấu hiệu trục lợi cá nhân.

Hiện toàn bộ vụ việc đã được chuyển cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Vũ Lợi

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP