![]() |
Đối tượng Phan Văn Phú, kẻ xuống tay sát hại gia đình vợ cũ. Ảnh: Công an cung cấp |
Mâu thuẫn vì bị ngăn thăm con
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Huế cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án giết người do mâu thuẫn liên quan đến việc thăm con sau ly hôn. Đối tượng gây án, bị bắt giữ là Phan Văn Phú (SN 1992, đăng ký thường trú tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TP Huế).
Tại cơ quan Công an, Phan Văn Phú khai nhận, từ năm 2010, Phú đi làm nghề sửa chữa ô tô tại Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh). Năm 2019, Phú kết hôn với chị Tr.T.K.C (SN 1994) và có một con chung. Đến năm 2024, cả hai người ly hôn, chị C được quyền nuôi con. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau ly hôn, giữa Phú và chị C phát sinh mâu thuẫn do chị C ngăn cản Phú thăm con.
Đầu tháng 5/2025, Phú chuyển đến làm nghề sửa chữa ô tô tại Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Ngày 3/6, Phú trở về thăm gia đình tại thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi. Khoảng 7h sáng cùng ngày, Phú đến nhà vợ cũ ở đường An Dương Vương (phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, TP Huế ) đề nghị được chở con về nhà nội chơi trước khi đi làm xa, nhưng bị ngăn cản.
Tại đây, do bức xúc, Phú dùng dao tấn công 3 người gồm: chị C, bà Ng.T.Ch (SN 1972, mẹ chị C) và anh T.H. (SN 2004, em ruột chị C). Sau khi gây án, Phú đến trụ sở CA phường Xuân Phú đầu thú và khai báo sự việc.
Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng bà Ch và chị C tử vong do vết thương nặng, anh H hiện đang điều trị tại bệnh viện. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo CATP Huế đến hiện trường chỉ đạo tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng, lấy lời khai nhân chứng. Kết quả kiểm tra nhanh, đối tượng Phú âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Huế thụ lý, điều tra theo quy định pháp luật.
![]() |
Hiện trường vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP Huế. Ảnh: CTV |
Trách nhiệm pháp lý ra sao?
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân. Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền sống của công dân.
“Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, khi đối tượng thực hiện hành vi rất côn đồ, manh động khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Đối tượng hoàn toàn có thể nhận thức được việc sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công vào những vùng trọng yếu của các nạn nhân, hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra nên hành vi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành của tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015” - luật sư Nguyễn Hồng Thái cho hay.
Luật sư Nguyễn Hồng Thái cũng cho biết, chuỗi hành vi của đối tượng Phan Văn Phú được thực hiện một cách liên tục và dứt khoát thể hiện tính chất côn đồ, hết sức dã man, tàn ác, chỉ vì động cơ đê hèn mà đối tượng Phan Văn Phú đã truy sát chính những người thân trong gia đình nhà vợ cũ. Theo quy định tại điểm a, đ, i, n, q khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Giết người”, nghi phạm Phan Văn Phú có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình. “Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án này thì cơ quan này sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra nguyên nhân dẫn tới hành vi trên nhằm có biện pháp phòng ngừa trong tương lai đối với các vụ án tương tự” - luật sư Nguyễn Hồng Thái cũng cho biết.
Ngoài ra, đối tượng Phan Văn Phú sẽ phải bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng của các nạn nhân, quy định tại Điều 584, Bộ luật Dân sự năm 2015 xác định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.
Tại Điều 591, Bộ luật Dân sự 2015 xác định thiệt hại bao gồm: thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật Dân sự; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; thiệt hại khác do luật quy định. Như vậy, đối chiếu với các quy định pháp luật có liên quan, thì đối tượng Phan Văn Phú có thể sẽ phải đối diện với hình phạt rất nghiêm khắc và phải thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng của những người liên quan.
Hiện nay tình trạng các đối tượng có hành vi tước đoạt mạng sống của người thân trong gia đình vẫn xảy ra. Nhiều vụ án gây rúng động xã hội. Các vụ án này chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng kéo dài trong tranh chấp đất đai, tài sản, nợ nần kinh tế, mâu thuẫn ghen tuông tình ái hoặc xích mích trong cuộc sống hàng ngày nhưng không giải quyết kịp thời, triệt để. Do vậy, pháp luật cần có những hình phạt nghiêm minh với những đối tượng coi thường pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân. LS Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội |
Tác giả: Thái An
Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn