Pháp luật

Kề mã tấu vào cổ chủ nhà trọ sau bữa nhậu

Bị nhắc nhở không được nẹt pô xe máy trong khu nhà trọ, nam thanh niên liên tục chửi thề, sau đó rủ thêm người cầm theo mã tấu, kiếm Nhật tìm đến nhà ông K. đập phá, kề mã tấu vào cổ ông này uy hiếp.

Sáng 25-4, một lãnh đạo Công an Thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã triệu tập các đối tượng liên quan vụ một nhà dân ở phường Hòa Lợi bị đập phá.

Ông K. bên cánh cửa bị đập tan nát

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 24-4, ông T.H.K. (50 tuổi, chủ nhà trọ ở khu phố An Hoà, phường Hoà Lợi, Thị xã Bến Cát) dự đám giỗ của một gia đình trong khu trọ.

Tại đây, khi nghe thấy một nam thanh niên liên tục chửi thề trong lúc ăn uống, ông K. nhắc nhở rồi về.

Bực tức, nam thanh niên này lên xe rồi nổ máy kéo ga chói tai. Người nhà ông K. ra nói không được nổ máy trong khu nhà trọ và yêu cầu dừng hành động nẹt pô gây mất trật tự thì hai bên xảy ra cự cãi.

Khoảng 40 phút sau, nam thanh niên cùng nhiều đối tượng chạy xe máy cầm theo mã tấu, kiếm Nhật tìm đến nhà ông K. (ngôi nhà nằm trước khu trọ) lớn tiếng chửi bới.

Cửa kính bị đập nát chỉ còn trơ lại khung. Công an đã xuống hiện trường ghi nhận cửa kính nhà ông K. bị đập vỡ

Sau đó, các đối tượng vào bên trong, kề mã tấu vào cổ ông K. uy hiếp. Thấy vậy, người ở trọ chạy đến can ngăn. Nhóm này vẫn bao vây rồi dùng hung khí chém loạn xạ, đập phá nhiều tài sản, đồ đạc.

Trong lúc bị uy hiếp, ông K. đã chống cự nên bị một vết thương trên tay.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP