Thế giới

Ít nhất 53 người thiệt mạng trong vụ lật xe chở người di cư ở Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, chính quyền bang Chiapas, miền Nam Mexico, thông báo số người thiệt mạng trong vụ lật xe tải thùng trở người di cư ngày 9/12 đã tăng lên 53 người. Ngoài ra, có 58 người bị thương, trong đó 17 trường hợp nguy kịch.

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lật xe tải ở bang Chiapas, miền Nam Mexico ngày 9/12/2021. Ảnh: NBC Sandiego/TTXVN

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiếc xe tải chở hơn 100 người di cư trái phép, phần lớn từ các quốc gia Trung Mỹ. Tài xế lái xe này đã bị mất lái khi vào cua khiến xe đâm vào tường chắn và lật. Vụ tai nạn xảy ra trên đường quốc lộ nối thành phố Chiapa de Corzo với thủ phủ Tuxtla Gutierrez của bang Chiapas.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và gọi đây là một thảm họa di cư. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết sẽ thông báo chi tiết quá trình điều tra vụ việc tới chính phủ các quốc gia có người thiệt mạng.

Cùng ngày, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, trong đó có nhiều công dân Guatemala, và cam kết trợ giúp lãnh sự và đưa về nước thi thể những người tử nạn.

Tác giả: Việt Hùng

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP