Pháp luật

Hỗn chiến trong quán cà phê, một thanh niên bị đâm tử vong

Nguyễn Văn Đạt, Lê Đức Chinh cùng nhóm bạn đi ra quán cà phê thì gặp Khoa nên hai bên xảy ra đánh nhau; trong lúc hỗn chiến, Chinh bị một đối tượng đâm một nhát sau lưng khiến thanh niên này gục ngã tại chỗ.

Sáng 19-1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp Công an huyện Phú Riềng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong tại thôn Tân Hiệp, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin ban đầu trên báo Người lao động, khoảng 20g tối 17-1, do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau ở quán cà phê Giáng Hương (thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) Nguyễn Văn Đạt (17 tuổi, ngụ xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) và Lê Anh Khoa (17 tuổi, ngụ xã Bù Nho) tiếp tục lao vào "huyết chiến".

Hiện trường vụ án mạng.

Bị Khoa dùng ghế đánh liên tiếp vào người, Đạt lao vào đánh trả nhưng được mọi người can ngăn nên Đạt đi xuống lầu quán cà phê, còn Khoa cùng bạn bỏ đi nơi khác.

Một lúc sau, Đạt gặp Lê Đức Chinh (17 tuổi, ngụ xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) và một số người bạn, kể về việc Đạt bị Khoa đánh.

Khoảng 15 phút sau, Đạt, Chinh cùng nhóm bạn của mình tiếp tục ra quán thì gặp Khoa ngay cổng quán nên hai bên lao vào đánh nhau.

Theo TTXVN, trong lúc hỗn chiến, Chinh bị một đối tượng đâm một nhát sau lưng khiến thanh niên này gục ngã tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến chiều 18-1, Chinh đã tử vong.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: TQ

Nguồn tin: phapluatxahoi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP