Xã hội

Học viên cai nghiện trốn trại ở Tiền Giang: Có sự tổ chức, lôi kéo

Việc hàng loạt học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Tiền Giang do một nhóm học viên tổ chức, lôi kéo các học viên khác bỏ trốn theo.

Liên quan đến vụ hơn 330 học viên của cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang, đánh cán bộ, đập phá cổng bỏ trốn ra ngoài, đến cuối buổi chiều 11/8, vẫn còn gần 100 học viên lẩn trốn ngoài cộng đồng chưa được thu gom vào cơ sở cai nghiện ma túy.

Các học viên cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang trốn trại tỏa ra quốc lộ 1A (Ảnh: CTV)


Hiện nay, lực lượng của tỉnh, huyện và các xã ở huyện Châu Thành tiếp tục tìm kiếm, vận động học viên trở lại cơ sở. Ông Phan Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết, việc hàng loạt học viên bỏ trốn này, do một nhóm học viên tổ chức, lôi kéo các học viên khác bỏ trốn theo.

Dù cổng rào của cơ sở khá kiên cố, nhưng các học viên đã dùng gạch, đá đập làm hư hỏng, bể ổ khóa, thoát ra ngoài. Riêng anh Nguyễn Trung Hải, cán bộ của cơ sở cai nghiện ma túy sáng 11/8 đã bị một nhóm học viên đánh trọng thương, hiện đang chữa trị tại một bệnh viện. Ngành chức năng sẽ điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu vụ việc này. Công tác tìm kiếm, thu gom học viên vẫn đang được tiếp tục thực hiện.

“Bây giờ còn khoảng 70-80 học viên chưa thu gom được. Mình động viên gia đình đưa vào. Cái đó, công an bố trí lực lượng thu gom. Bây giờ thu gom vô bình thường chứ không có gì. Công an đang lọc để truy tố người cầm đầu, căn cứ theo quy định của các Nghị định mình làm thôi. Bây giờ đang kêu thợ vào gia cố, sửa cổng, ổ khóa”, anh Nguyễn Trung Hải nói./.

Tác giả: Nhật Trường

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP