Xã hội

Hỗ trợ hai tàu cá bị hỏng thả trôi trên biển cùng 15 ngư dân

Hai tàu cá của ngư dân Bình Định và Đà Nẵng bị hỏng máy, thả trôi trong thời tiết gió cấp 6 – 7 nên đã yêu cầu được trợ giúp.

Cụ thể, khoảng 14h chiều ngày 9/3, tàu cá mang số hiệu BĐ 97203 TS gọi Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng trên tần số 7903 kHz, yêu cầu được trợ giúp do tàu bị lưới quấn chân vịt, không khắc phục được. Tàu ở vị trí có tọa độ 14°20'00N 109°28'00E, thả trôi theo hướng 180 độ, tốc độ trôi 2,7 hải lý/giờ. Thời tiết trong khu vực có gió cấp 6 – 7. Trên tàu có 4 ngư dân.

Tàu SAR 412 lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ (ảnh minh họa)

Đến 14h20 cùng ngày, cũng trên tần số trực canh cấp cứu 7903 kHz, Đài TTDH tiếp tục nhận được thông tin từ tàu ĐNA 90305 TS, thông báo tàu bị hỏng máy, thả trôi theo hướng 120 độ, tốc độ trôi 1,2 hải lý/giờ. Vị trí hiện tại của tàu là ở tọa độ 16°01'00N 109°32'00E. Trên tàu có 11 người. Thời tiết trong khu vực có gió cấp 6 -7. Tàu yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

Sau khi nhận thông tin từ tàu, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã chuyển tiếp thông tin tới đơn vị tìm kiếm cứu nạn liên quan và phát thông báo tới các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu bị nạn biết và đến trợ giúp.

Vào lúc 22h30 cùng ngày, tàu KN 363 rời bến đến hỗ trợ lai dắt tàu ĐNA 90305 TS đưa về Đà Nẵng.

Còn tàu BĐ 97203 TS cũng đã được tàu BP 32.06.02 lai dắt về Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn - Qui Nhơn an toàn vào lúc 8h30 ngày 10/3.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP