Pháp luật

"Hô biến" hơn 7ha đất rừng thành của riêng, nguyên Phó Chủ tịch huyện bị khởi tố

Trong quá trình thẩm tra, ông Nguyễn Hữu Huân (chuyên viên phòng Nông nghiệp huyện Tuy Đức, Đắk Nông, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện) đã cố tình che giấu sự việc lấn chiếm đất rừng để canh tác và cho rằng mình vô can.

Trụ sở UBND huyện Tuy Đức nơi ông Huân công tác.

Chiều ngày 26/2, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Huân về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2005.

Trước khi bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, ông Huân đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông thi hành kỷ luật với hình thức cách chức Huyện ủy viên cả 3 nhiệm kỳ (2008 - 2013, 2013 - 2015 và 2015 - 2020).

Tỉnh ủy Đắk Nông xác định, ông Huân trước đó với vai trò là Phó trưởng Phòng Kế hoạch kiêm Bí thư Chi bộ (từ năm 2000 - 2003), Phó Giám đốc Lâm trường Quảng Trực (từ năm 2003 - 2006), Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức (từ năm 2007 đến nay) đã lấn chiếm đất do Lâm trường Quảng Trực quản lý để canh tác với diện tích 77.707m2 tại bon Bu Sóp, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức.

Sau khi lấn chiếm đất rừng, ông Huân nhờ người khác đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay cho mình.

Đến năm 2013, ông Huân lại nhờ người khác hợp thức hóa hồ sơ để chuyển nhượng diện tích đất trên sang tên vợ mình.

Hành vi của ông Huân đã vi phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2005.

Tác giả: Sông Cài

Nguồn tin: infonet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP