Pháp luật

Hé lộ nút thắt quan trong giúp phá vụ cướp tiệm vàng chấn động Đà Nẵng

Đang là sinh viên, nhưng do cần tiền, Huỳnh Khắc Vinh (22 tuổi, quê quán huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng, dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng.

Thủ sẵn hung khí chống trả

Khoảng 21h tối 5/6, trực ban Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận đươc tin báo về việc một nhóm thanh niên xông vào cướp tại tiệm vàng Đại Lợi trên đường Lê Văn Hiến. Địa chỉ này nằm ở khu vực đông người qua lại, vị trí giáp ranh với thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), do đó đã ngay lập tức gây xôn xao dư luận.

Đối tượng Vinh.

Ông N.V.L (45 tuổi, chủ tiệm vàng) trình bày, thời điểm trên, ông đang ngồi hóng mát ngay trước cửa tiệm. Lúc này có một nhóm nam thanh niên chạy từ hướng xã Điện Dương (huyện Điện Bàn) ra Đà Nẵng, đột ngột tấp xe vào vỉa hè, đội nguyên mũ bảo hiểm xông tới, dùng gạch đập vỡ kính của tiệm rồi hốt đi nhiều nữ trang bỏ chạy.

Quá bất ngờ trước hành động của nhóm thanh niên, ông L hô hoán rồi đuổi theo chặn tên cướp. Trong quá trình giằng co, đối tượng ôm tang vật làm rơi nhiều nữ trang. Để đào thoát, hắn manh động lượm con dao khua khoắng đe dọa ông L…

Khi nghe ông L tri hô, ông Ngô Mới (51 tuổi), tổ trưởng tổ 45, phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) chạy lại tiếp ứng. Ông Mới chạy về phía trước chặn đầu xe nhưng bị tên cướp lao đếm đâm thẳng vào người. Ông Mới ngã xuống đường, gãy chân phải vào bệnh viện cấp cứu.

“Do sự việc diễn ra quá nhanh nên tôi cũng không rõ mặt tên cướp thế nào. Chỉ thấy tình hình nguy cấp, tôi nỗ lực để bắt tên cướp lại, chứ không nghĩ gì cả. Tiếc là tôi đã không ngăn chặn được”, ông Mới chia sẻ.

Phá án nhờ tờ giấy rút tiền ATM

Trở lại vụ việc, theo Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, ngay sau khi nhận báo cáo, đích thân ông đã có mặt, chỉ đạo nhiều lực lượng cùng vào cuộc. Với chứng cứ tại hiện trường cùng thông tin điều tra qua miêu tả nhận diện của các nhân chứng, đơn vị có phác thảo ban đầu về đối tượng trực tiếp gây án.

Cụ thể, thanh niên này khoảng 20 tuổi, đội mũ bảo hiểm nên khuôn mặt bị che khuất; cao chừng 1,65m, thân hình gầy, mặc áo khoác màu xám. Do đêm tối, nạn nhân chỉ nhận ra chiếc xe gây án loại Sirius màu xám, chỉ nhìn được BKS thuộc tỉnh Quảng Nam, số xe không rõ.

Trong lúc chứng cứ chưa được nhiều, một nút thắt được hé lộ khi Công an phát hiện, trong túi xách mà đối tượng làm rơi cách hiện trường khoảng hơn 20m có một tờ giấy báo rút tiền tại cột ATM. Tuy nhiên, chi tiết trên tờ giấy rút tiền ATM này lại rất mờ, không rõ số chủ tài khoản vì đã giao dịch từ hơn 2 tháng trước.

Mặc dù vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ và với tinh thần phá án cần đảm bảo nhanh, chuẩn xác, nhằm trả lại bình yên cho thành phố, ngay trong đêm, đại tá Mưu chỉ đạo xác minh chủ tài khoản.

Đến 23h 30 phút cùng này, tên chủ thẻ ATM được hé lộ là Huỳnh Khắc Vinh Tiếp tục tra cứu thông tin về đối tượng tình nghi, các điều tra viên còn thu thập thêm, Vinh có danh sách trúng tuyển vào trường Đại học FPT Đà Nẵng (đóng tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Dù đã sắp bước sang ngày mới nhưng các điều tra viên vẫn miệt mài công việc.

Thông tin từ ban giám hiệu trường Đại học FPT cho biết, sinh viên Huỳnh Khắc Vinh cho biết, đã chuyển trường vào học tại 1 trường đại học tại TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam). Đến 8h30 sáng 6/6, lúc Vinh đủng đỉnh đi học, các điều tra viên tiến lại gần mời về trụ sở Công an TP. Hội An để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Không thể quanh co chối tội trước chứng cứ trưng ra, Vinh cúi đầu thừa nhận hành vi của mình. Vinh khai, vì thiếu tiền tiêu xài nên nảy ý định đi cướp. Đáng nói, trong đêm gây án, Vinh khẳng định chỉ có một mình mình “hành động”.

Khi chủ tiệm đuổi theo bất thành, Vinh tưởng vụ cướp đã trót lọt nên hôm sau vẫn dắt xe (xe gây án) bình thản đi học như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Việc Vinh bị bắt do liên quan cướp tiệm vàng gây chấn động cả khu KTX sinh viên.

Các bạn bè của Vinh khi được hỏi đều trả lời, Vinh khá điềm tĩnh, được mọi người yêu quý. Trong sinh hoạt cũng không có biểu hiện ăn chơi, quậy phá để cần tiền dẫn đến “làm liều”.

Đối với CQĐT, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa kết luận vụ án do 1 nhóm đối tượng gây ra như các nhân chứng đã kể hay như lời khai của Vinh. Đại tá Mưu cho biết, quá trình điều tra vẫn đang được mở rộng nên chưa thể tiết lộ nhiều tình tiết liên quan.

Tác giả: Vũ Vân Anh - Phạm Trường

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP