Xã hội

Hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi

Mưa lũ lớn kéo dài trong 2 ngày 31/10-1/11 đã cuốn trôi hàng nghìn con gia súc, gia cầm; nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu ở các khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa.

Mưa lũ kéo dài gây ngập cục bộ tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), hôm 1/11

Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa, tính đến 19h ngày 1/11, mưa lũ đã gây ra những thiệt hại cho huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa.

Theo đó, tại huyện Vạn Ninh có hơn 880 ha lúa bị ngập, 3.300 con gia cầm bị lũ cuốn trôi; hơn 550m kênh mương bê tông bị sập; 500m đường bê tông bị sạt lở, hư hỏng; 100m2 diện tích nuôi hàu bị thiệt hại hoàn toàn.

Tại thị xã Ninh Hòa, hơn 1.000 con gia cầm chết và bị cuốn trôi; 150m bờ sông, bờ suối bị sạt lở; 100m đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng; 15 ha tôm bị thiệt hại 50-70%, 10 ha diện tích ốc cua bị thiệt hại 50-70%.

Mưa lũ đã khiến một số xã bị ngập cục bộ; có nơi ngập từ 1-1,5m.

Cũng tại thị xã Ninh Hòa, mưa lớn khiến nước lũ trên sông lên nhanh và trong phút chốc đã cuốn trôi hơn 200 con heo của một gia đình ở xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, hôm 1/11.

Theo gia đình bà Phan Thị Hường (53 tuổi, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa), vào khoảng 23h ngày 31/10 trên địa bàn có mưa rất to. Thấy mưa to, nước lên nhanh gia đình bà đã hô hoán hàng xóm đến cùng ứng cứu đàn heo. Trong vòng khoảng 30 phút, hơn 200 con heo của gia đình bà đã bị dòng nước lũ cuốn đi trong sự bất lực của gần 10 người đang đứng gần đó.

Hoa màu của người dân tại xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị nước lũ "quây" tan hoang vào đêm 1/11

“Mọi việc diễn ra khoảng chừng 30 phút thì đàn heo đã bị cuốn trôi. Gia đình tôi lúc đó có 10 người với thêm 60-70 người hàng xóm, chính quyền địa phương mà cũng không thể làm gì hơn”, bà Hường kể.

Theo bà Hường, nước lũ lúc đó rất dữ dội, lên cao hơn 2m khiến việc tiếp cận đàn heo rất khó khăn. Trước mắt, bà Hường cho biết, nước lũ đã cuốn trôi 200 con heo thịt, 50 con heo con và 6-7 con heo nái. Trong số heo thịt thì có khoảng 100 con từ 80-100 kg, 100 con từ 40-70kg.

Tại Khánh Hòa có tổng cộng 9.790 phương tiện đánh bắt, với gần 25.000 lao động đi biển. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, hiện nay có 317 tàu cá/1.730 thuyền viên của tỉnh Khánh Hòa đang hoạt động đánh bắt ở các vùng biển. Hiện nay, các tàu đã nắm được thông tin ATNĐ và có kế hoạch chủ động phòng tránh.

Trước đó, trong 2 ngày 31/10 và 1/11, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh kết hợp với rìa phía tây bắc ATNĐ ở khu vực Nam biển Đông, trường gió Đông bắc cường độ mạnh nên có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông.

Tại thị xã Ninh Hòa, hồ chứa nước Đá Bàn có dung tích toàn bộ 75 triệu m3. Đến tối 1/11, hồ chứa nước này đạt tỷ lệ 94% so với dung tích toàn bộ. Cùng ngày, lãnh đạo thị xã Ninh Hòa cho biết, đã xả điều tiết nước tại hồ chứa nước Đá Bàn trước tình hình mưa lớn kéo dài.

Tác giả: Viết Hảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP