Tòa còn tuyên buộc 2 bị cáo phải bồi thường hơn 800 triệu đồng cho các nạn nhân.

Bị cáo Hòa (trái) và Hường trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến giữa năm 2015, bà Hường và bà Hòa đã lạm dụng chức vụ là Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Suối Tre, đồng thời lợi dụng chủ trương của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc thành lập nhóm phụ nữ tiết kiệm để huy động vốn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền gần 820 triệu đồng của 6 bị hại.
Riêng bị cáo Hòa, ngoài số tiền trên, còn chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của một số người khác.
Sau đó, Hòa bỏ trốn sang nước Lào. Cuối năm 2015, bị cáo này trở về nước, khi qua cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) thì bị công an bắt giữ.
Bị cáo Hường được tại ngoại trong quá trình điều tra nhưng sau khi tòa tuyên án đã bị bắt tại tòa.
Tác giả bài viết: X.Hoàng