Pháp luật

Hai nhóm thanh niên đánh nhau gây náo loạn TP Tam Kỳ

Ngày 18/8, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 nhóm thanh niên gây ra vụ đánh chém kinh hoàng vào đêm 20/7/2017 gây náo loạn TP Tam Kỳ.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Lâm Tấn Hòa (SN 1998, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), Bùi Anh (SN 1997, trú phường Hòa Thuận, Tam Kỳ), Phan Xuân Hải (SN 1996, trú TP Tam Kỳ), Nguyễn Ngọc Kỳ (SN 1994, trú phường Hòa Thuận, Tam Kỳ), Lê Văn Dưỡng (SN 1999, trú TP Tam Kỳ), Nguyễn Văn Hiếu (SN 2000, trú TP Tam Kỳ) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1994, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Các đối tượng trong 2 nhóm đánh nhau gây náo loạn

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h ngày 17/7/2017, Trần Đình Nhật (SN 2000 trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) cùng với Vũ (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến khu vực tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (thuộc xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam) để chơi thì gặp Bùi Đình Tâm (SN 2004, trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) cùng Nghĩa (phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam), Quyền, Trọng và Tây (trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cũng đang ngồi chơi tại đây thì xảy ra mâu thuẫn nên nhóm của Nghĩa, Tâm đuổi đánh Nhật và Vũ.

Sau đó Nhật về kể lại toàn bộ sự việc cho Trần Đình Vũ (SN 1990, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ), Vũ tiếp tục kể lại sự việc cho Võ Linh (SN 1986, trú phường Phước Hòa, Tam Kỳ) nghe.

Đến ngày 20/7/2017, Võ Linh đến nhà của Cao Văn Công (SN 1990, trú phường Hòa Thuận, Tam Kỳ) để nói chuyện và mời Công đến quán nhậu ở phường Phước Hòa (TP Tam Kỳ) để giải hòa. Tại đây, hai bên đã thống nhất bỏ qua sự việc đánh nhau tối 17/7/2017.

Hung khí của nhóm đối tượng đánh nhau

Sau đó, Lâm Tấm Hòa (SN 1998, trú phường Tân Thạnh, Tam Kỳ), Phan Văn Tính (SN 1993, trú phường Hòa Thuận, Tam Kỳ) đến đây ngồi chung bàn. Lúc này, giữa hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lâm Tấn Hòa nói “đứa nào đánh em tao đứng dậy tao xem mặt thử” và đe dọa “ra đường gặp đứa nào thì đánh đứa đó”. Nghe vậy, Võ Linh nói với Hòa “Mi ngon thì mi làm luôn tại đây đi”, sau đó cả nhóm bỏ về và đi uống cà phê.

Đến khoảng 23h30, nhóm của Lâm Tấm Hòa huy động Bùi Anh, Phan Xuân Hải, Nguyễn Ngọc Kì, Lê Văn Dưỡng, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Tùng cùng một số đối tượng khác mang theo nhiều hung khí, vỏ chai thủy tinh đến tìm nhóm của Võ Linh và một số đối tượng khác đến gần bến xe Tam Kỳ đánh nhau.

Lúc này, thấy nhóm của Lâm Tấn Hòa đông người và mang theo nhiều hung khí nên nhóm của Võ Linh bỏ chạy. Riêng Võ Linh bị đánh, chém nhiều nhát vào mặt, bả vai, lưng, ngực, vùng trên mắt phải, khiến thương tích nặng. Kết quả giám định thương tật của Võ Linh trên 60%.

Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ được nhiều hung khí tự chế gồm kiếm, đao, dao, ống tuýp, vỏ chai thủy tinh và nhiều hung khí liên quan khác.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP