Pháp luật

Hai giám đốc cầm súng dọa bắn nhau

Lời qua tiếng lại về chuyện nợ nần, giám đốc 2 doanh nghiệp ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cầm súng dọa bắn nhau.

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Trần Phát Đạt (58 tuổi, trú huyện Hương Khê) về tội Đe dọa giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Trần Phát Đạt. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Xuân Giáp (38 tuổi) và Hồ Hồng Quảng (37 tuổi, cùng trú huyện Hương Khê) về cùng tội danh trên

Theo cơ quan chức năng, tối 19/8, ông Đạt, Giáp và Quảng cùng một số người ngồi uống rượu tại quán nhậu ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. Hôm đó, ông Đạt và Giáp mâu thuẫn khi nhắc chuyện nợ nần. Khi mọi người can ngăn, cả hai ra về.

Công an xác định ông Đạt sau đó về mang súng ngắn CZ75 đến nhà Giáp để "nói chuyện". Thấy đối phương có vũ khí, Giáp đã cầm một khẩu súng AK đi ra cổng, bắn 6 phát chỉ thiên.

Ít phút sau, họ giảng hòa. Ông Đạt vào nhà Giáp nói chuyện một lúc rồi ra về. Để tránh công an phát hiện, 2 bị can thống nhất giấu thông tin, gọi điện nhờ Quảng đến nhà giấu súng đạn.

Quá trình điều tra, cảnh sát tìm thấy 2 khẩu súng cùng nhiều viên đạn. Theo công an, ông Đạt là Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hương Khê, còn Giáp có tiền án về tội Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cả hai hiện là giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hương Khê.

Nhiều viên đạn tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP