Pháp luật

Hà Tĩnh: Nữ quái xách thuê 4.800 viên hồng phiến lĩnh án chung thân

Ngày 6/11, bị cáo Nguyễn Thị Hà Vân bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt mức án chung thân về tội danh “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Thị Hà Vân và tang vật vụ án. (Ảnh: BĐBP Hà Tĩnh)

Bị cáo Nguyễn Thị Hà Vân (sinh năm 1975, trú tại xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt về tội danh “vận chuyển trái phép chất ma túy” do Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ.

Theo cáo trạng, khoảng 16h30’ ngày 23/6/2018, sau khi bán hết số hải sản đưa từ Quảng Bình sang Lào, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Vân gọi điện cho một người đàn ông Quốc tịch Lào hỏi mua 10 viên hồng phiến về để sử dụng.

Sau khi giao dịch cho Vân, người này nhờ Vân vận chuyển 4.800 viên hồng phiến (tương đương 474g) sang Việt Nam với tiền công 30 triệu đồng.

Đến khoảng 18 giờ ngày 24/6/2018, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Hải quan và Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Hà Vân đang cất giấu 4.800 viên hồng phiến trong người, túi xách và trong giày.

Căn cứ các tình tiết phạm tội, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Thị Hà Vân mức án chung thân.

Tác giả: Dương Cầm

Nguồn tin: infonet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP