Pháp luật

Hà Tĩnh: Bắt nhóm người dùng súng, kiếm để tranh giành địa bàn làm ăn

Tranh giành địa bàn làm ăn, hai nhóm thanh niên ở Hà Tĩnh dùng súng, kiếm truy sát nhau trên quốc lộ. Trong lúc ẩu đả, một người bị chém chết vì rút súng thị uy.

Ngày 21/10, Công an Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người để điều tra về hành vi Giết người. Họ gồm Nguyễn Tùng Lâm (33 tuổi) và em trai Nguyễn Quốc Thảo (30 tuổi), Phạm Anh Tuấn (38 tuổi, cùng trú thị xã Kỳ Anh), Trần Công Tiến (41 tuổi, trú huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Giáp (24 tuổi, trú Cẩm Xuyên).

5 nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Hùng.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2018, Nguyễn Xuân Thông (31 tuổi, trú huyện Đức Thọ) tới xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) mở tiệm cầm đồ, cho vay nặng lãi, giao cho một đàn em làm chủ. Vài tuần sau, Lâm đến mở cơ sở tương tự sát bên cạnh. Do cạnh tranh, chủ hai cơ sở xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 16/10, Thông và Lâm gọi điện, thách thức nhau qua điện thoại. Thông điều khiển chiếc Huyndai Santa Fe và rủ thêm Đào Ngọc Tuấn (31 tuổi, trú huyện Đức Thọ) cùng đi gặp nhóm đối thủ để "nói chuyện".

Biết Thông trên đường vào, Lâm rủ Thảo và 3 người khác lên xe bán tải biển Hà Tĩnh đi tìm đối phương để dằn mặt.

Thông chạy xe dọc quốc lộ 1, khi đến xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) thì bị nhóm của Lâm phát hiện, lái xe đuổi theo. Hai bên chèn ép nhau nhiều vòng và chỉ dừng lại khi xe Thông bị hai ôtô bán tải tông vào hông, chặn đầu.

Thấy đối thủ, Tuấn nhảy xuống rút súng tiến về phía Lâm thị uy nhưng bị nhóm đối phương khống chế, tước súng và dùng kiếm chém gục tại chỗ. Nhóm người tiếp tục truy sát Thông rồi mới lên xe rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ ẩu đả. Ảnh: Văn Hùng.

Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Tại hiện trường, nhà chức trách thu giữ một khẩu súng ngắn, 5 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Đến ngày 18/10, nhóm của Lâm bị công an bắt giữ. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh, chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Văn Hùng - Hoàng Dương

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP