Pháp luật

Giật dây chuyền ngay tại quầy tính tiền của siêu thị

Cháu Đăng (13 tuổi) đang cùng người nhà đứng chờ tính tiền tại siêu thị thì Thủy lao tới, giật phăng chiếc dây chuyền em đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, nhân viên siêu thị đã kịp thời bao vây, bắt giữ đối tượng này.

Ngày 8/11, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Huỳnh Ngọc Thủy (sinh năm 1981, ngụ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Thủy

Theo cơ quan điều tra, vào lúc 18h ngày 5/11, Thủy vào siêu thị Co.opmart Gò Dầu tìm “con mồi”. Quan sát thấy cháu Đăng (sinh năm 2005) trên người có đeo 1 sợi dây chuyền vàng đang đứng tại quầy tính tiền nên tiếp cận. Lợi dụng cơ hội trong lúc mọi người lu bu tính tiền, Thủy ra tay giật sợi dây chuyền của cháu Đăng.

Lúc này, chị Hằng - nhân viên của siêu thị, phát hiện và truy hô lên. Nghe báo động, nhân viên bảo vệ siêu thị đã nhanh chóng bắt giữ Thủy giao cho công an xử lý.

Qua làm việc, Thủy khai nhận bản thân bị TAND thành phố Sa Đéc phạt tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy và 2 bản án trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù ngày 7/10/2017. Sau khi ra tù, Thủy quen biết anh Nguyễn Văn L. Đến tháng 8/2018, Thủy lên Tây Ninh thuê nhà trọ sống cùng với anh L. và bắt đầu sống bằng nghề trộm cắp.

Ngoài vụ giật dây chuyền bị bắt quả tang trên, Thủy khai nhận vào ngày 24/10, cũng với thủ đoạn và địa điểm tương tự, Thủy trộm 5 chiếc vòng tay của em bé khác bán được 2,9 triệu đồng.

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP