Pháp luật

Giang hồ nổ súng thanh toán nhau ở Sài Gòn

2 nhóm giang hồ ở Sài Gòn hẹn nhau tại quán cà phê để giải quyết chuyện tiền bạc thì xảy ra hỗn chiến và có nổ súng.

Công an Q.Gò Vấp hiện đang điều tra, truy xét các đối tượng thuộc 2 băng nhóm giang hồ nói trên.

Trước đó, 18h30 chiều 23/5 tại quán cà phê Ngô Đồng, đường Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp có 2 nhóm người ngồi nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn, lao vào đánh nhau.

2 nhóm giang hồ hỗn chiến, có 3 phát súng vang lên nhưng may mắn không có ai bị thương tích. Ảnh: minh họa

Có 1 đối tượng đã rút súng ngắn bắn liên tiếp về nhóm đối thủ. Tuy nhiên cả 3 phát súng không trúng ai. Sau đó, 2 nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Q.Gò Vấp đã có mặt điều tra hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, công an xác định, 2 nhóm trên mâu thuẫn dẫn đến bắn nhau xuất phát từ việc vay tiền trả góp.

Đáng nói, công an đã khoanh vùng đối tượng thuộc 2 băng nhóm tham gia hỗn chiến, trong đó 1 nhóm giang hồ quê gốc Hải Phòng, tạm trú ở Q.Gò Vấp gồm: Trần Thế A (SN 1984), Hà Đức V (SN 1984) và Vũ Đình T (SN 1992).

Nhóm khác là 2 đối tượng Phan Quang H (SN 1972, ngụ Q.Phú Nhuận) và đối tượng tên G (chưa rõ lai lịch). Trong đó, đối tượng G là người dùng súng bắn nhóm đối thủ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Phước An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP