Pháp luật

Giận đốt xe máy của bạn, ít ngày sau bạn tự tử

Để trả thù, Kiên đã mượn xe máy của bạn mang đi đốt. Do bị trầm cảm, chỉ ít ngày sau đó người bạn đã uống thuốc tự tử.

Ngày 18-8, TAND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Kiên (còn gọi Xì Po; SN 1998, ngụ xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) 18 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản".

Nguyễn Văn Kiên tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, do trước đây có mâu thuẫn với bạn là Lê Văn Nghĩa (SN 1993, ngụ xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) nên Kiên tìm cách trả thù.

Khoảng 21 giờ ngày 10-4-2017, Kiên nhắn tin hỏi mượn xe máy và Nghĩa đồng ý.

Sáng 11-4, Nghĩa đến giao xe rồi ra về. Sau đó, Kiên lái xe đến khu vực vắng vẻ, lấy áo nhúng xăng trong bình rồi đốt xe cháy rụi.

Đến 9 giờ, Kiên bị công an xã Suối Nghệ mời về làm việc. Tại đây, Kiên khai nhận hết toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh Lê Văn Nghĩa do bị trầm cảm, buồn rầu nên đã tự tử vào ngày 23-4-2017.

Chiếc xe máy là của chị gái Nghĩa. Phía gia đình của Kiên đã bồi thường 10 triệu đồng; chị gái Nghĩa cũng đã làm đơn xin bãi nại, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Kiên và không yêu cầu gì thêm.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: vụ việc , mâu thuẫn , tự tử , xe máy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP