Xã hội

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội bị khống chế tại phòng làm việc

Đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tìm người nhà, Nguyễn Văn Hồng bất ngờ dùng dao đâm trọng thương bảo vệ rồi xông vào phòng làm việc của Giám đốc bệnh viện, chốt cửa và khống chế vị này.

Ngày 24/2, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hồng (SN 1966), trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/2, Nguyễn Văn Hồng đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội ở địa chỉ tại phường Sài Đồng, quận Long Biên để tìm người nhà đang điều trị.

Tại đây, Hồng có biểu hiện không bình thường, dùng dao tự chế đâm vào ngực trái của ông N.H. (SN 1968, bảo vệ của bệnh viện) khiến nạn nhân nguy kịch, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Chưa dừng lại, Nguyễn Văn Hồng tiếp tục xông vào phòng làm việc của Giám đốc bệnh viện rồi chốt cửa, khống chế vị này.

Nhận tin báo về vụ việc, Công an quận Long Biên đã khẩn trương tới hiện trường, khống chế, bắt giữ đối tượng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Long Biên củng cố hồ sơ, xử lý.

Tác giả: Phúc Lâm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP