Xã hội

Giải cứu thi thể tài xế bị mắc kẹt trong ca bin sau tai nạn

Hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện Hướng Hóa và Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, khiến 2 người tử vong.

Khoảng 19h ngày 24/10, tại Km762+500, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một tài xế tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Thời điểm trên, xe ôtô bán tải BKS 74C-060.51 do Phan Sơn Chi (SN 1990, trú tại Bích Giang, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ), điều khiển, chạy hướng Nam – Bắc. Khi đến địa điểm trên, xe đã va chạm với xe ôtô tải mang BKS 43C- 084.49 kéo theo rơ móc 43R-013.59, đang dừng đỗ bên đường.

Cú va chạm khiến tài xế Chi tử vong, mắc kẹt trong cabin. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động 2 xe chuyên dụng cùng lực lượng chức năng phá dỡ cabin đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn

Công an huyện Triệu Phong đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông.

Trước đó, khoảng 20h ngày 23/10, vụ tai nạn xảy ra tại Km 66+700, Quốc lộ 9, đoạn qua Khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, khiến một nam thanh niên tử vong.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong

Thời điểm trên, xe máy mang BKS 74H2- 8300 do anh P. Kh (SN 1992, trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) điều khiển theo hướng Tân Liên- Khe Sanh, xảy ra va chạm với xe ô tô BKS 74C- 005.63 do Trương Văn Phong (SN 1974, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) điều khiển, theo hướng ngược chiều.

Sau cú va chạm mạnh, anh Kh. cùng xe máy bị dịch chuyển so với vị trí ban đầu khoảng 30m. Xe ô tô hạ tải đâm vào gốc cây sát vệ đường bên bên trái. Anh Kh. bị tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tác giả: Đăng Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP