Kinh tế

Giá hoa kiểng Tết hút hàng, giá tăng cao

Từ rằm tháng Chạp đến nay hoa kiểng tại ĐBSCL tăng lên từng ngày, nhiều hộ sản xuất kiểng, hoa nở đã hết hàng.

Cụ thể, hoa vạn thọ tại vườn, giá từ 80 - 100 đồng/cặp chậu, cúc Hà Lan từ 100 ngàn đồng/cặp chậu; riêng kiểng mai các loại, giá thấp nhất cũng hơn 200 đồng/chậu, bông giấy hơn 150 ngàn đồng/chậu, tắc kiểng trên 150 ngàn đồng/chậu… tăng từ 20-30% so với năm ngoái. Giá bán hoa kiểng tăng cao là do nguồn cung giảm mạnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre – địa phương có lượng hoa kiểng đứng đầu khu vực, cho biết do đầu vụ hoa kiểng bị ảnh hưởng bởi hạn, mặn và đến cuối vụ lại mưa nhiều và kéo dài bất thường làm hơn 3 triệu sản phẩm hoa kiểng tại đây bị thiệt hại.

Anh Nguyễn Thái Ngọc, thương lái thu mua hoa kiểng tại Bến Tre cho biết: “Mặt hàng hoa năm nay giá tăng lên từ 20% trở lên tùy theo loại hoa. Vì năm nay thời tiết mưa nhiều dẫn đến hoa thất thu, sản lượng giảm. Hiện hoa vạn thọ loại chậu 4 cây đang chào giá 100.000đồng/cặp thay vì năm ngoái là 80.000 đồng/cặp”.

Tác giả bài viết: Sa Oanh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP