Trong nước

Gần 900 tỷ đồng xây đê biển đối phó xâm mặn ở miền Tây

Đê biển dài gần 40 km nối ba huyện ở Bến Tre vừa ngăn mặn, giúp di dân lúc có bão và kết nối giao thông với TP HCM.

Người dân huyện biển Thạnh Phú (Bến Tre) dùng bao cát ngăn sạt lở. Ảnh: Hoàng Nam.

Ngày 7/11, ông Trương Duy Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh này đã phê duyệt dự án đê ngăn mặn dài gần 40 km, rộng 9 m, đi qua 3 huyện vùng biển Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Công trình có tổng kinh phí gần 900 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Dự án đê biển nhằm ngăn chặn nước mặn xâm thực mùa khô, tạo trục đường giúp sơ tán dân nhanh khi có bão và kết nối giao thông với TP HCM thông qua tỉnh Tiền Giang.

Giai đoạn 2018-2020, dự án triển khai một số hạng mục với tổng vốn gần 300 tỷ đồng. Giai đoạn còn lại, dự án sẽ tiếp tục thực hiện sau khi Trung ương hỗ trợ phân bổ vốn và đối ứng của địa phương.

Năm 2016, đợt hạn hán, xâm nhập mặn lịch sử tại Đồng bằng sông Cửu Long khiến 600.000 người dân thiếu nước sinh hoạt và 160.000 ha đất bị nhiễm mặn, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng. Trong đó, Bến Tre được đánh giá là địa phương thiệt hại nặng nhất.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP