Pháp luật

Gần 300 Cảnh sát vây bắt 100 con bạc khát nước

Sau khi đồng loạt triển khai lực lượng đấu tranh, Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình đã triệu tập 98 đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng số lô, số đề.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Xã phường không có số lô, số đề”, vào khoảng 17h30 ngày 27/11/2022, Công an TP Đồng Hới đã huy động lực lượng với gần 300 cán bộ, chiến sỹ tham gia đồng loạt triệu tập đấu tranh với 98 đối tượng nghi vấn đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề trên toàn địa bàn TP Đồng Hới.

Toàn bộ các thư ký đề, cái đề đã được triệu tập để đấu tranh, xử lý trong đợt truy quét của Công an TP. Đồng Hới.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã xác định có hơn 60 đối tượng có liên quan đến hoạt động đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, bào gồm các thư ký đề, cái đề và các đối tượng đánh bạc. Qua các tài liệu đã xác định với số tiền giao dịch trong ngày của các đối tượng đánh bạc là khoảng 212 triệu đồng, trong đó phát hiện 25 đối tượng phạm tội đánh bạc tại địa bàn TP Đồng Hới.

Các đối tượng gồm Phan Thị Thúy Kiều (SN 1976), Đặng Thị Chuyết (SN 1966), Nguyễn Thị Xuyến (SN 1986), Đặng Thị Giang (SN 1977), đều trú tại xã Đức Ninh; Trần Văn Thắng (SN 1960), Lê Thị Nhâm (SN 1980), đều trú tại phường Đồng Phú; Trương Thị Huệ (SN 1954), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1977), Nguyễn Thị Chung (SN 1973), Hoàng Thị Lan (SN 1973), Trần Thị Hải Yến (SN 1997), đều trú tại phường Hải Thành.

Các đối tượng được xác định có vai trò chính trong hoạt động đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề.

Đối tượng Nguyễn Thành Sơn (SN 1980), trú tại phường Bắc Lý; Hoàng Thị Lan (SN 1973), trú tại phường Hải Thành; Lê Duy Hải (SN 1974), trú tại phường Đồng Phú; Võ Thị Phượng (SN 1986), trú tại huyện Quảng Ninh; Võ Thị Hạnh (SN 1980), trú tại phường Đồng Phú; Trần Thị Hội (SN 1984), trú tại xã Bảo Ninh; Võ Thị Hiền (SN 1983), trú tại phường Đồng Sơn; Hồ Thị Thanh Hoa (SN 1980), trú tại xã Nghĩa Ninh; Trần Thị Hội (SN 1984), Nguyễn Thị Hương (SN 1992), đều trú tại xã Bảo Ninh.

Tang vật thu giữ gồm 18 điện thoại, 1 máy tính bảng, 6 tờ phơi đề, 8 bảng đề và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc. Ngoài ra, qua làm rõ, Công an TP. Đồng Hới đang tập trung xác minh, lập hồ sơ xử lý đối với hơn 30 đối tượng có dấu hiệu vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

Trong ngày 28/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 16 đối tượng về hành vi đánh bạc và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP