Pháp luật

Dùng dao đe doạ hàng xóm vì mâu thuẫn chia tiền đền bù đất

Một đối tượng ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa bị cơ quan chức năng khởi tố vì có hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam bị khởi tố về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 30/11, tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1995) trú xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giữa gia đình Nam với gia đình ông Hướng.

Vì vậy, tối 24/11, Nam chở Nguyễn Xuân Bảo (SN 1995), mang theo rựa đến nhà ông Nguyễn Văn Hướng (SN 1970, hàng xóm của Nam). Sau đó, dùng rựa kề vào cổ ông Hướng khống chế, bắt ông phải đi đến nhà đối tượng này.

Đến nhà, Nam đã dùng lời lẽ chửi bới, quát nạt ông Hướng, rồi dùng tay đấm vào vùng mặt, gáy; dùng đầu gối thúc vào ngực ông. Sau đó tiếp tục lấy một con dao dọa chém. Sự việc chỉ dừng lại khi được hàng xóm đến can ngăn.

Ông Hướng sau đó đã bị thương và được người nhà đưa đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định.

Tác giả: Tiến Việt

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP